Doanh nghiệp thực phẩm sạch cần phải gắn kết

Tạo tiếng nói chung bảo vệ cho thực phẩm sạch đang là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy việc Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT) ra đời có ý nghĩa rất lớn nhằm gắn kết và xây dựng uy tín, phát triển thị trường cho thực phẩm sạch.

Sau hơn 17 tháng nỗ lực của Ban vận động thành lập Hội từ ngày 2/3/2016, ngày 25/7/2017, Bộ Nội Vụ đã ra Quyết định số 2297/QĐ- BNV thành lập Hiệp hội Thực phẩm minh bạch. Đây là kết quả của một quá trình kiên trì và đầy tâm huyết của những doanh nghiệp - doanh nhân khát khao xây dựng một nền sản xuất kinh doanh thực phẩm minh bạch, lành mạnh.

AFT là một một tổ chức huy động nội lực của các nhà sản xuất - tiêu thụ thực phẩm an toàn - minh bạch, có trách nhiệm với xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh - nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản - cho biết, AFT và các doanh nghiệp làm thực phẩm an toàn sẽ cùng đứng chung một chiến tuyến, quyết tâm nỗ lực sản xuất và cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn, minh bạch thông tin, vì sức khỏe của cộng đồng.

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện, phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thực phẩm, AFT sẽ liên kết và gia tăng uy tín, bảo vệ và tạo môi trường phát triển thuận lợi cho các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm minh bạch, an toàn, lành mạnh ở Việt Nam.

Sau Đại hội thành lập hiệp hội vừa tổ chức ngày 22/11, các thành viên đã bầu chọn tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh làm Chủ tịch hiệp hội. AFT hiện đã quy tụ 58 tổ chức, cá nhân bao gồm chủ các trang trại, hợp tác xã, startup nông nghiệp, các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, cung ứng nguyên liệu, cung ứng dịch vụ,… trở thành thành viên của hiệp hội.

Các doanh nghiệp tham gia AFT đều phải có các chứng nhận liên quan đến chất lượng sản phẩm như HACCP, GlobalGAP, VietGAP, chứng nhận hữu cơ, chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm…

Chia sẻ với báo chí, bà Hoàng Thị Thanh Hằng – quyền Tổng thư ký hiệp hội - cho biết, sự ra đời của AFT xuất phát từ nhu cầu tất yếu của cộng đồng về nguồn thực phẩm an toàn và nhu cầu kết nối của các nhà sản xuất - chế biến thực phẩm có tâm muốn làm thực phẩm sạch nhưng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức.

“Xã hội muốn thực phẩm sạch, thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng, minh bạch, nhưng có đi vào thực tế mới thấy đi theo con đường này gặp vô vàn khó khăn, ngay cả nhà sản xuất lớn như VinEco cũng vẫn đang bị lỗ. Vì vậy, AFT mong muốn kết nối những nhà sản xuất có trách nhiệm với cộng đồng để giúp họ phát triển bền vững và góp phần đẩy lùi sản xuất thực phẩm bẩn” - bà Hằng khẳng định.

Nguyễn Phượng

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/doanh-nghie-p-thu-c-pha-m-sa-ch-ca-n-pha-i-ga-n-ke-t.html