Doanh nghiệp sôi nổi ra quân sản xuất

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 27/1 (mồng 6 Tết Quý Mão), hầu hết DN sản xuất trên địa bàn Hà Nội đã ra quân sản xuất đầu năm với khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra và kỳ vọng tăng trưởng cao.

Người lao động Công ty CP M2 Việt Nam bắt tay vào sản xuất đầu năm. Ảnh: Khắc Kiên

Người lao động Công ty CP M2 Việt Nam bắt tay vào sản xuất đầu năm. Ảnh: Khắc Kiên

Tưng bừng ra quân

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ngày 27/1 (mồng 6 tháng Giêng), nhiều DN đã ra quân sản xuất những lô hàng đầu năm mới phục vụ nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong không khí hân hoan đầu năm mới, ngay trong sáng 27/1, toàn thể 12.000 cán bộ công nhân viên Tổng Công ty May 10 trong toàn hệ thống 9 tỉnh, thành trên cả nước đã phấn khởi tham dự Lễ khai Xuân Quý Mão 2023.

Sau phần lễ trang trọng, đầm ấm với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, lì xì may mắn đầu Xuân, bốc thăm quay số trúng thưởng, 100% cán bộ, nhân viên, người lao động đã bắt tay ngay vào sản xuất.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May 10 Vũ Đức Giang cho biết, trong năm 2022, May 10 đã để lại dấu ấn lớn về tầm nhìn chiến lược kinh doanh và nét đẹp văn hóa. Không chỉ vượt mọi chỉ tiêu đặt ra, đa dạng hóa các dòng sản phẩm, May 10 còn thể hiện lối đi riêng sáng tạo, trong bối cảnh ngành dệt may gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng ngày, tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai), 250 công nhân viên Công ty CP Dệt May Supertex đã bước vào ca sản xuất chính thức đầu tiên của năm mới để chuẩn bị cho đơn hàng xuất khẩu hơn 1 triệu sản phẩm bít tất sang Nhật Bản. Giám đốc Công ty CP Dệt may Supertex Lê Đại Quảng chia sẻ, sau kỳ nghỉ Tết, công nhân trong công ty đều háo hức đi làm trở lại để có thêm thu nhập.

Không khí sản xuất đầu năm phấn khởi, ai cũng mong muốn công việc thuận lợi, suôn sẻ góp phần vào sự phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Theo ông Quảng, dù trải qua nhiều khó khăn nhưng trong năm 2022 và dịp Tết Quý Mão vừa qua, lãnh đạo và đoàn thể công ty vẫn quan tâm, chăm lo tốt cho đời sống người lao động. Đây là động lực để người lao động ngày càng gắn bó và cống hiến hết mình cho DN.

Cũng ra quân sản xuất từ ngày 27/1 (mồng 6 Tết Quý Mão), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Kết chia sẻ, nhờ chính sách chăm lo cho người lao động dịp trước Tết chu đáo và đầy đủ nên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 100% lao động quay trở lại làm việc đúng giờ.

Hiện tại, mọi bộ phận trong Công ty đều đang nỗ lực vào cuộc thực hiện các mục tiêu phấn đấu năm 2023. Đó là phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0 với nền sản xuất thông minh, linh hoạt, hướng tới đáp ứng yêu cầu sản xuất lô lớn cho các nhu cầu cá biệt hóa của khách hàng.

Tự tin chinh phục mục tiêu mới

Trong năm 2023, May 10 phấn đấu tiếp tục tăng trưởng doanh thu cao hơn năm trước. Cùng với đó, DN tập trung xây dựng và đào tạo nguồn lực con người đáp ứng được xu thế phát triển của ngành dệt may toàn cầu; tiếp tục đa dạng hóa các dòng sản phẩm; xây dựng các giải pháp về công nghệ, quản trị số đáp ứng yêu cầu về thời gian giao hàng nhanh, chất lượng ổn định; xây dựng liên kết chuỗi chặt chẽ để phát triển bền vững…

“Trước dự báo của năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức cả về kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều bất ổn, May 10 sẽ tập trung vào các giải pháp chính như tuyên truyền vận động người lao động để cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; tập thể nỗ lực hơn nữa cho những mục tiêu trong năm 2023 để tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế và thành công” - ông Vũ Đức Giang nhấn mạnh.

Còn với Supertex, năm 2023, dự kiến đơn hàng xuất khẩu của DN này sẽ tăng trưởng khoảng 120 – 130% so với năm 2022, tương đương với giá trị xuất khẩu đạt 5,5 – 6 triệu USD. DN kỳ vọng, trong năm nay sẽ mở rộng thị trường sang các đối tác, bạn hàng lớn khác như Mỹ, châu Âu để có cơ hội tăng doanh thu cho DN cũng như tăng thu nhập cho người lao động.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm song song với đẩy mạnh sản xuất, Supertex vẫn đang tìm kiếm các nhà máy sợi trong nước có sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thay vì phụ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Quốc.

Với tư tưởng chủ động tiến công, phấn đấu cho các mục tiêu tăng trưởng cao, bằng lao động sáng tạo và phấn đấu không mệt mỏi, 2.400 cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã và đang thể hiện sự kiên định con đường phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là quyết tâm tạo nên một diện mạo mới cho Rạng Đông vào năm 2023 theo hướng chuyển từ DN công nghệ sang DN công nghệ cao, DN số.

“Rạng Đông không những đẩy nhanh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ để tăng năng suất, đa dạng sản phẩm chiếu sáng thông minh; tạo dựng Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và an toàn cho sức khỏe… Đây là nền tảng để Rạng Đông phát triển bền vững” – ông Nguyễn Đoàn Kết khẳng định.

2023 là năm bước ngoặt mà ALIGRO đã chuẩn bị sẵn sàng trong nhiều năm qua, tiếp tục mở rộng quy mô, triển khai các chi nhánh mới tại các tỉnh, TP như Hải Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và xây dựng thêm nhà máy tại Thanh Hóa với quy mô lớn... để cho ra đời những sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP ALIGRO (quận Nam Từ Liêm) Hoàng Văn Linh

Ánh Ngọc - Khắc Kiên - Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/doanh-nghiep-soi-noi-ra-quan-san-xuat.html