'Doanh nghiệp phải bắt kịp công nghệ nếu không muốn lạc nhịp, thua lỗ'

'Doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động trực tiếp của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó các doanh nghiệp cần nắm bắt được cơ hội, đổi mới nhanh công nghệ và mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường thì tăng trưởng nhanh và có hiệu quả cao. Ngược lại nếu 'lạc nhịp' sẽ kinh doanh thua lỗ, thậm chí phá sản', GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE nói.

GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE)

Doanh nghiệp tư nhân trong cuộc đua công nghệ 4.0

Phát biểu tại Tọa đàm "Phát triển kinh tế tư nhân: Rào cản và giải pháp" do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức sáng 5/10, GS-TSKH Nguyễn Mại cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân của nước ta còn nhiều hạn chế, năng lực cạnh tranh tuy đã được nâng cao nhưng vẫn chưa sánh kịp một số nước trong khu vực.

Dù vậy, cũng đã có một bộ phận doanh nghiệp khá năng động trong kinh doanh, coi trọng đổi mới sáng tạo để tận dụng cơ hội của hội nhập sâu rộng với thế giới trong kỷ nguyên số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực tế, theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2018 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố ngày 19/7, Việt Nam xếp 45/126 nước; tăng 2 bậc so với 2017 và 14 bậc so với 2016, với điểm số cao hơn mức trung bình ở cả 7 trụ cột: thể chế, sản phẩm sáng tạo, nguồn nhân lực và nghiên cứu, sản phẩm kiến thức và công nghệ, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của kinh doanh, trình độ phát triển của thị trường.

Trong đó, chỉ số chi cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp tăng 23 bậc lên thứ 13, chỉ số chi cho nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp tăng 4 bậc lên thứ 48 và chỉ số hợp tác đại học và doanh nghiệp tăng 17 bậc lên thứ 59. Đặc biệt, với chỉ số mới là chỉ số tạo ứng dụng di động, một chỉ số về phát triển kinh tế số, Việt Nam được xếp hạng 16, thay cho vị trí thứ 52 về tải video lên Youtube của năm 2017.

GS. Nguyễn Mại nhận định phát triển kinh tế tư nhân đã xuất hiện những tín hiệu mới, đặc biệt về phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin. Số liệu mới đây của Bộ Thông tin- Truyền thông cho thấy, số tỉnh, thành phố làm công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đã tăng từ con số 50 năm 2016 lên 57 năm 2017.

Cụ thể, năm 2017, tổng doanh thu công nghiệp CNTT đạt 91.592 triệu USD, tăng hơn 35%, kim ngạch xuất khẩu CNTT đạt 83.364 triệu USD, tăng trên 28,7%; tổng số nhân lực CNTT là 928.103 người, tăng hơn 21,1%; và nộp thuế trên 23.600 tỷ đồng, tăng hơn 26% năm 2016.

Cũng trong năm 2017, cả nước có 50.304 doanh nghiệp CNTT, gấp hơn 2 lần năm 2016 (24.501 doanh nghiệp). Trong đó 21.880 doanh nghiệp kinh doanh phân phối CNTT, 12.338 doanh nghiệp dịch vụ CNTT, 8.883 doanh nghiệp phần mềm, 4.001 doanh nghiệp phần cứng, điện tử; và 3.202 doanh nghiệp nội dung số.

Tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp CNTT, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 so với 2016 rất ấn tượng, được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc trong những năm tới.

Một tín hiệu mới là nhiều tập đoàn kinh tế sau thời gian tích lũy vốn, nâng cao trình độ công nghệ, nguồn nhân lực đã chuyển hướng kinh doanh sang ngành công nghiệp tương lai thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Doanh nghiệp nếu “lạc nhịp” sẽ không thể thành công

Theo GS. Nguyễn Mại, doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong tương lai gần có ngành phải thu hẹp kinh doanh, nhiều lao động của con người được thay thế bằng robot; đồng thời có ngành mới ra đời tạo ra nhiều việc làm đòi hỏi kỷ năng cao.

Chẳng hạn, nhiệt điện than, thủy điện, điện tử, công nghiệp chế tạo, dệt may, giày dép phải điều chỉnh trong ngắn hạn và trung hạn để thay đổi kịp với xu thế của thế giới.

Trong khi đó, du lịch, thương mại, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, xây dựng được hưởng lợi từ nền tảng số hóa, kết nối dữ liệu lớn (Big Data).

Do đó, "doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội, đổi mới nhanh công nghệ và mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường thì tăng trưởng nhanh và có hiệu quả cao. Ngược lại nếu “lạc nhịp” sẽ kinh doanh thua lỗ, thậm chí phá sản", GS. Nguyễn Mại khẳng định.

"Tiềm năng lớn của kinh tế tư nhân cần được khai thác có hiệu quả bằng hệ sinh thái thuận lợi với hành lang pháp lý thông thoáng. Cơ hội mới sẽ được tận dụng đối với những doanh nghiệp lấy đổi mới, sáng tạo, làm khác trước, khác với mọi người; nếu 'chệch nhịp' sẽ không thể thành công", Chủ tịch VAFIE nói thêm.

HOÀNG HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-phai-bat-kip-cong-nghe-neu-khong-muon-lac-nhip-thua-lo-3473682.html