Doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc đang 'đổ vỡ' với tốc độ chưa từng thấy

Theo số liệu từ Korea Statistics, các doanh nghiệp nhỏ tại Hàn Quốc đang 'đổ vỡ' với tốc độ chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trước tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp nhỏ đang vật lộn với giá thuê nhà tăng đột biến, thời gian làm việc ngắn hơn và mức lương tối thiểu cao hơn. (Nguồn: KBS World)

Trước tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp nhỏ đang vật lộn với giá thuê nhà tăng đột biến, thời gian làm việc ngắn hơn và mức lương tối thiểu cao hơn. (Nguồn: KBS World)

Những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á bao gồm khách sạn, nhà hàng và bán lẻ, với nhiều doanh nghiệp nhỏ và do gia đình quản lý.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự doanh cao nhất thế giới, chiếm khoảng 25% thị trường việc làm. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2017 của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy, chỉ 38% doanh nghiệp tự doanh tồn tại được ba năm.

Những người mới về hưu tìm cách tăng thu nhập với việc mở thêm quán gà rán hoặc quán cà phê, trong khi những thanh niên thất nghiệp chọn cách khởi nghiệp với các quán cà phê. Tuy nhiên, chính sách giãn cách xã hội áp đặt lên các quán ăn ở Thủ đô Seoul từ cuối tháng 8 và cấm ăn uống tại quán sau 9 giờ tối cùng với những hạn chế đối với các quán cà phê và bánh ngọt đã làm "điêu đứng" hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp.

Chính phủ Hàn Quốc đã cảnh báo người dân trong vài năm tới không nên mở thêm các quán gà rán hoặc cà phê khi lĩnh vực kinh doanh này đã bão hòa. Tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp nhỏ tại “xứ kim chi” đã giảm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trước tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp nhỏ đang vật lộn với giá thuê nhà tăng đột biến, thời gian làm việc ngắn hơn và mức lương tối thiểu cao hơn.

Trong ba năm qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tăng hơn 30% mức lương tối thiểu lên 8.720 Won (7,2 USD)/giờ vào năm 2021 và giới hạn giờ làm việc hàng tuần ở mức 52 giờ. Điều này đã làm gia tăng gánh nặng chi phí và và gây khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Statistics Korea cho biết, trong tháng Bảy, số doanh nghiệp tự doanh đã giảm 128.000 doanh nghiệp so với một năm trước đó xuống 5,55 triệu, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-nho-han-quoc-dang-do-vo-voi-toc-do-chua-tung-thay-123375.html