Doanh nghiệp nhà chồng Hoa hậu Thu Thảo bị tố chặn lối xuống biển của dân

Tập đoàn Trung Thủy - chủ đầu tư dự án Lancaster Nam Ô Resort & Spa đang bị người dân làng Nam Ô (Đà Nẵng) tập trung phản đối vì dựng rào chắn không cho dân xuống tắm biển, vui chơi tại ghềnh Nam Ô.

Như thông tin báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 21/3, hàng chục người dân làng Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tập trung phản đối dự án khu du lịch sinh thái của tập đoàn Trung Thủy (TP.HCM).

Người dân làng Nam Ô tập trung phản đối việc tập đoàn Trung Thủy dựng rào chắn bít lối xuống biển của dân.

Theo nhiều người dân, họ tập trung tại đây để phản đối việc Tập đoàn Trung Thủy dựng rào chắn của dự án khu du lịch sinh thái Lancaster Nam Ô, chặn lối xuống biển bao đời nay của người dân.

Người dân ở đây cho rằng việc quy hoạch, cấp phép dự án là của chính quyền nhưng chủ đầu tư không có quyền chặn lối ra biển của họ và cũng không được quyền sở hữu mặt biển...

Cùng ngày 21/3, ông Võ Công Chánh, Bí thư quận ủy Liên Chiểu cho biết quận Liên Chiểu đã nắm bắt được thông tin.

"Quan điểm của lãnh đạo quận là mở lối xuống biển cho dân, trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Chúng tôi chỉ đạo chính quyền địa phương yêu cầu chủ dự án mở lối xuống biển để du khách đến chụp ảnh nhưng phải có biện pháp cảnh báo tránh đuối nước, cháy rừng", ông Chánh nói.

Dự án Lancaster Nam Ô Resort có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng

Phối cảnh dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng ngay cạnh ghềnh đá Nam Ô - Đà Nẵng

Theo giới thiệu, dự án Lancaster Nam Ô Resort & Spa có diện tích 36,5 ha bao gồm 57 căn biệt thự biển cao cấp, khách sạn 5 sao, spa, khu hội nghị quốc tế, khu vui chơi giải trí … với số vốn đầu tư lên đến 3.300 tỷ đồng do tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding) làm chủ đầu tư.

Tập đoàn Trung Thủy là tập đoàn đa ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng và văn phòng làm việc. Người sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT tập đoàn là bà Dương Thanh Thủy.

Tuy vậy, dư luận lại biết đến tập đoàn Trung Thủy nhờ đám cưới cổ tích và chuyện tình "trai tài - gái sắc" của doanh nhân Nguyễn Trung Tín - con trai Chủ tịch Dương Thanh Thủy cùng Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.

Bà Dương Thanh Thủy (áo xanh) trong lễ cưới của con trai Nguyễn Trung Tín và Hoa hậu Thu Thảo.

Tiền thân của tập đoàn Trung Thủy là doanh nghiệp Mỹ nghệ Miss Áo dài, được thành lập năm 1995, chuyên sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc và cung cấp các dịch vụ may đo áo dài với thương hiệu Miss Aodai nổi danh trong và ngoài nước.

Năm 2002, công ty TNHH Trung Thủy được thành lập, hệ thống cửa hàng mỹ nghệ Miss Áo Dài mở rộng kinh doanh ra thị trường phía Bắc tại trung tâm thủ đô Hà Nội.

Kể từ đó, doanh nghiệp này bắt đầu mở rộng ra các ngành nghề kinh doanh khác, đặc biệt là bất động sản, với việc đưa vào sử dụng tòa nhà 10 tầng Sen Spa cùng trạm dừng Mekong tại Tiền Giang năm 2005; khánh thành tòa nhà Miss Áo Dài 15 tầng tại trung tâm Quận 1 vào năm 2006, tòa nhà Lancster 22 tầng tại Lê Thánh Tôn năm 2007.

TTG Holding cũng sở hữu hàng loạt các dự án bất động sản mang thương hiệu Lancaster như tòa nhà Lancaster Hà Nội, khu biệt thự du lịch nghĩ dưỡng Lancaster Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu), khu biệt thự Lancaster Đà Lạt, khu tổ hợp văn phòng – Trung tâm thương mại – Căn hộ (quận 4, TP.HCM), Cao ốc Lancaster Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM), khu dân cư thương mại – dịch vụ Bình Phước.

Hoa Liên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nha-chong-hoa-hau-thu-thao-bi-to-chan-loi-xuong-bien-cua-dan-a363249.html