Doanh nghiệp ngang nhiên lập bãi tập kết cát sạn trái phép

Người dân sống ở đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa (TP Huế) phản ảnh bãi tập kết cát sạn trái phép ở kiệt số 9, cách tuyến QL1A khoảng 200m, hàng ngày có nhiều xe tải ra vào chở cát sạn đến và đi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến TTATGT.

Ông Nguyễn Thúc Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường An Hòa khẳng định, bãi tập kết cát sạn này không được cấp phép.

Cũng theo ông Toàn, vào ngày 16/4/2021, UBND phường An Hòa đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường An Hòa và Trật tự đô thị phường kiểm tra, yêu cầu chủ bãi di dời cát sạn tập kết ra khỏi bãi. Tuy nhiên đến ngày 11/5, bãi tập kết cát sạn không phép này vẫn ngang nhiên tồn tại. Hiện, phường đang phối hợp với cơ quan chức năng TP Huế xử lý…

Tương tự, tại khu vực giáp ranh các phường An Hòa, Hương Long (TP Huế) và Hương An (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) ngang nhiên tồn tại một bãi tập kết cát sạn quy mô lớn trong thời gian dài gây ô nhiễm môi trường và mất ATGT, khiến người dân bức xúc.

Ngày 11/5, có mặt tại bãi tập kết cát sạn này, chúng tôi ghi nhận, hàng trăm mét khối cát nằm trên khu đất rộng. Bãi cát quy mô này được che chắn tạm bợ và nằm ngay bên đường. Vì vậy, việc các xe tải thường xuyên ra vào vận chuyển cát sạn ở đây luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua tìm hiểu, chủ bãi tập kết cát sạn này là Công ty TNHH Thương mại Thiện Tuân (trụ sở chính ở khu vực 1, phường Hương Long, TP Huế). Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng.

Bà Hoàng Thị Tuân, Giám đốc Công ty Thiện Tuân, phân bua rằng, khu đất tập kết cát sạn trước đây được UBND phường Hương Long cho công ty của bà thuê để kinh doanh lò gạch. Khu đất có diện tích hơn 4.000m², chưa được cơ quan chức năng cấp phép tập kết cát sạn. Từ năm 2020, bà đã làm thủ tục xin cơ quan chức năng cho phép tập kết cát sạn tại đây nhưng đến nay vẫn chưa được hồi âm(?!).

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Hương Long, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Huế, phường đã tiến hành chấm dứt hợp đồng cho doanh nghiệp thuê khu đất trên và buộc hoàn trả mặt bằng. Về việc Công ty Thiện Tuân vẫn tiếp tục sử dụng khu đất để tập kết cát sạn không phép trong thời gian dài, phường sẽ cho lực lượng kiểm tra và sẽ kiên quyết xử lý vi phạm.

Hải Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-ngang-nhien-lap-bai-tap-ket-cat-san-trai-phep-640893/