Doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng đất công, chính quyền bất lực?

Trạm bê tông tươi trái phép (Công ty TNHH Nga Hải) ảnh hưởng tới đời sống người dân, UBND TP. Cao Bằng xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, nhưng doanh nghiệp không chấp hành.

 Trạm bê tông trái phép của Công ty TNHH Nga Hải đặt tại tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Ảnh: C.H.

Trạm bê tông trái phép của Công ty TNHH Nga Hải đặt tại tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Ảnh: C.H.

Doanh nghiệp ngang nhiên dựng trạm

Trạm bê tông tươi do Công ty TNHH Nga Hải làm chủ đầu tư được xây dựng và đi vào hoạt động khoảng 3 tháng nay. Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty đã tự ý xây dựng các hạng mục của trạm trộn, đặt bãi tập kết vật liệu và khu nhà làm việc cho nhân viên tại khu vực đất công thuộc tổ 5, phường Duyệt Trung, TP. Cao Bằng.

Theo quan sát của phóng viên, trạm trộn bê tông tươi trái phép của Công ty Nga Hải có diện tích hàng nghìn m2 nằm ngay cạnh đường đi lại của người dân tổ 5, phường Duyệt Trung. Hàng ngày có hàng chục xe vào ra chở vật liệu, bê tông tươi đi đổ cho các công trình gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sống xung quanh.

Các hạng mục của trạm bê tông đều xây dựng trên khu vực đất công. Ảnh: Kông Thủy.

Bà Lê Thị Kênh, tổ 5, phường Duyệt Trung bức xúc cho biết: Trạm trộn đặt ngay cạnh nhà tôi. Khu vực trộn nguyên liệu chỉ cách đằng sau nhà tôi cái hàng rào. Từ khi trạm trộn đi vào hoạt động gây bụi bẩn, tiếng ồn cho gia đình tôi và nhiều gia đình khác. Trạm trộn thường xuyên hoạt động từ sáng đến đêm, nhiều hôm tiếng máy móc gây ồn ào đến khoảng 2 - 4 giờ sáng làm cả gia đình tôi không thể ngủ được.

“Không chỉ vậy, nước thải từ trạm trộn còn được xả trực tiếp ra hồ gần xóm gây đục nước. Hàng năm, nhiều hộ dân vẫn thường xuyên giặt quần áo ở hồ nhưng nếu cứ xả nước thải ra hồ như này chúng tôi cũng không giám xuống giặt giũ nữa. Mong các cấp ngành sớm có biện pháp di rời trạm trộn ra xa khu vực dân cư”, bà Kênh cho biết thêm.

Không chỉ nhà bà Kênh, xung quanh còn có 5 hộ dân nữa cũng ở sát trạm trộn. Hàng ngày, tiếng ồn từ máy móc, bụi bẩn gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình này. Đặc biệt, nhiều gia đình còn có người già và trẻ nhỏ nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày.

Bà Nông Thị Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung cho biết: Khu vực đất mà Công ty TNHH Nga Hải đặt trạm trộn là đất công UBND thành phố Cao Bằng giao cho phường quản lý. Khi Công ty có ý định đưa trạm vào hoạt động có hỏi qua phường về vấn đề thuê đất. Ủy ban phường đã trình lên UBND thành phố Cao Bằng nhưng thẩm quyền cho tổ chức thuê đất công là thẩm quyền của UBND tỉnh.

Nước thải của hoạt động trộn bê tông thải ra cống rồi chảy thẳng ra hồ nước gần trạm. Ảnh: Kông Thủy.

Không chấp hành chỉ đạo của UBND TP. Cao bằng

Sau đó, bên Công ty đã tự ý đưa trạm trộn vào hoạt động trái phép đến nay mà cũng không thông tin gì với Ủy ban phường. Khi người dân có phản ánh, chính quyền phường đã xuống kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và báo cáo lên UBND TP. Cao Bằng, bà Nghiệp cho biết thêm.

Đối với hoạt động đặt trạm trộn bê tông trái phép khi chưa có giấy phép xây dựng, đặt trên khu vực đất công khi chưa được cho thuê đất tại tổ 5, phường Duyệt Trung, UBND thành phố Cao Bằng đã có 2 quyết định xử phạt với tổng mức phạt 70 triệu đồng.

Trong đó, quyết định xử phạt ngày 5/3 có yêu cầu Công ty TNHH Nga Hải phải thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong vòng 10 ngày. Nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, đến nay trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Nga Hải vẫn ngang nhiên hoạt động ngày đêm gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống các hộ dân xung quanh. Vì sao đã qua thời hạn yêu cầu ngừng tháo dỡ công trình vi phạm nửa tháng mà UBND TP. Cao Bằng vẫn chưa tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Dư luận đặt câu hỏi liệu ai đã bảo kê cho Công ty TNHH Nga Hải coi thường pháp luật như vậy.

Kông Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/doanh-nghiep-ngang-nhien-chiem-dung-dat-cong-chinh-quyen-bat-luc-d287280.html