Doanh nghiệp Mỹ sẽ mở rộng đầu tư hợp tác hơn nữa tại Trung Quốc?

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hy vọng, thời gian tới các doanh nghiệp Mỹ sẽ mở rộng đầu tư hợp tác hơn nữa tại Trung Quốc.

Chiều qua (17/10), tại buổi tiếp đoàn Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung đang thăm và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, hợp tác Trung – Mỹ không chỉ đem lại lợi ích cho hai nước mà còn có lợi cho toàn thế giới.

Tại buổi tiếp đoàn Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung trong việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, với vai trò là quốc gia đang phát triển và phát triển lớn nhất thế giới, quan hệ hợp tác phát triển lành mạnh, ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ đem lại lợi ích cho hai nước mà còn có lợi cho toàn thế giới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung Evan Greenberg. (Ảnh: Mạng Tân Hoa).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung Evan Greenberg. (Ảnh: Mạng Tân Hoa).

Hai bên cần căn cứ vào những nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước, trên cơ sở kiên trì hợp tác, phối hợp, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau để tham vấn đối thoại giải quyết các vấn đề liên quan. Hai bên cũng cần đứng từ góc độ lợi ích lâu dài thúc đẩy quan hệ thương mại Trung – Mỹ quay trở về quỹ đạo đúng đắn.

Trung Quốc hy vọng giới công thương Mỹ trong đó có Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung đóng góp vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng khẳng định, nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh quá trình cải cách mở cửa, xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế, pháp trị, cạnh tranh công bằng, trong đó chú trọng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đối xử bình đẳng với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ông Lý Khắc Cường hy vọng, thời gian tới các doanh nghiệp Mỹ sẽ mở rộng đầu tư hợp tác hơn nữa tại Trung Quốc, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung Evan Greeenberg cho rằng, hợp tác Mỹ - Trung phù hợp với lợi ích chung của hai nước. Giới công thương Mỹ hy vọng, Mỹ - Trung giữ vững xu thế hợp tác, tiếp tục nắm bắt cơ hội, thông qua đàm phán để đạt được một Thỏa thuận mang ý nghĩa thực chất, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên có thể cạnh tranh một cách công bằng và lành mạnh./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-my-se-mo-rong-dau-tu-hop-tac-hon-nua-tai-trung-quoc-968266.vov