Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump không áp thuế với Trung Quốc

Các doanh nghiệp Mỹ sợ rằng các mức thuế tiềm ẩn đối với Trung Quốc sẽ làm tăng giá hàng tiêu dùng và giết chết công ăn việc làm trong nước.

Chính quyền ông Trump được cho là đang chuẩn bị các gói thuế quan mới trị giá hàng chục tỉ USD nhắm vào Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo CNBC, hiệp hội thương mại Mỹ bao gồm 45 thành viên đại diện cho một số công ty lớn nhất nước hôm 18.3 đã gửi đến Nhà Trắng một lá thư kêu gọi Tổng thống Donald Trump không nên áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc, vì điều đó sẽ “đặc biệt nguy hại” đối với nền kinh tế và người tiêu dùng Mỹ, làm tăng giá hàng tiêu dùng, giết chết công ăn việc làm và đẩy thị trường tài chính đi xuống.

Lá thư này đánh dấu quan điểm chênh lệch ngày càng tăng giữa ông Trump và cộng đồng doanh nghiệp trong nước về các chính sách thương mại ở vào thời điểm ông Trump bắt đầu mạnh mẽ thực hiện những bước đi mới mà ông cho là cần thiết để bảo vệ nền công nghiệp Mỹ.

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ không áp đặt thuế quan và nên làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để tìm ra một giải pháp hiệu quả đối với chính sách thương mại bảo hộ của Trung Quốc, cũng như bảo vệ việc làm và khả năng cạnh tranh của Mỹ. Việc áp đặt các mức thuế quan sẽ rất có hại”, nhóm thương mại Mỹ viết.

Họ cũng kêu gọi ông Trump làm việc với các đồng minh thương mại nhằm thay đổi chính sách kinh doanh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các nhóm thương mại đang rất lo ngại về cách tiếp cận hiện nay của Mỹ với Trung Quốc, thuế quan đơn phương sẽ chỉ tách Mỹ ra khỏi các đồng minh, giảm sự hiện diện và vai trò lãnh đạo kinh tế của Mỹ. Các nhóm thương mại công khai đẩy mạnh lời kêu gọi này bao gồm Phòng Thương mại Mỹ, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia và Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin.

Chính quyền ông Trump được cho là đang chuẩn bị các gói thuế quan mới trị giá hàng chục tỉ USD vào lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các sản phẩm tiêu dùng của Trung Quốc nhằm tạo áp lực buộc Bắc Kinh thay đổi yêu cầu về sở hữu trí tuệ và thực tiễn đầu tư đối với các công ty nước ngoài muốn làm ăn tại Đại lục.

Các nhóm thương mại Mỹ cũng kêu gọi ông Trump cho phép giới chuyên gia ngành công nghiệp đóng góp ý kiến về tác động kinh tế kéo theo của bất kỳ thay đổi nào trong chính sách thương mại trước khi các biện pháp đó chính thức có hiệu lực.

“Chúng tôi thúc giục chính quyền phải thực hiện các hành động có nghĩa thương mại phù hợp với nghĩa vụ quốc tế, có lợi cho các nhà xuất khẩu, nhập khẩu và nhà đầu tư Mỹ chứ không phải là hình phạt đối với người tiêu dùng và gây nguy hiểm cho lợi ích cạnh tranh của Mỹ”, nhóm thương mại nói.

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-my-keu-goi-tong-thong-donald-trump-khong-ap-thue-voi-trung-quoc-943450.html