Doanh nghiệp Mỹ có thể được tiếp tục bán linh kiện cho Huawei

Một quan chức cấp cao tiết lộ chính quyền Washington có khả năng cấp phép cho doanh nghiệp Mỹ khôi phục hoạt động cung cấp sản phẩm cho Huawei sau ít nhất 2 tuần nữa.

Cấm vận của chính quyền Washington khiến Huawei lao đao thời gian qua - Ảnh: Reuters

Cấm vận của chính quyền Washington khiến Huawei lao đao thời gian qua - Ảnh: Reuters

Việc bị đưa vào “danh sách đen” xuất khẩu vào tháng 5 khiến tập đoàn viễn thông Trung Quốc không thể mua hàng hóa hay dịch vụ từ đối tác Mỹ trừ khi được chính quyền cho phép.

Nhưng sau cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố công ty Mỹ có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm cho Huawei. Gần đây Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ros khẳng định cơ quan này sẵn sàng cấp phép nếu không đe dọa đến an ninh quốc gia.

Hãng tin Reuters dẫn lời hai hãng chip Mỹ là nhà cung cấp cho Huawei cho biết họ chuẩn bị nộp đơn xin thêm giấy phép. Vài đối tác khác của tập đoàn Trung Quốc cũng dự định làm vậy.

Năm 2018 Huawei chi đến 70 tỉ USD mua linh kiện – khoảng 11 tỉ USD trong số này chuyển đến doanh nghiệp Mỹ gồm Qualcomm, Intel, Micron. Theo cựu quan chức thương mại Kevin Wolf: “Do chẳng có tác động xấu gì nên các công ty hoàn toàn có thể xin giấy phép, miễn là hợp quy định”.

Trước thông tin trên, Huawei yêu cầu chính quyền Washington loại bỏ hoàn toàn hạn chế thay vì cấp phép tạm thời.

Hiện Huawei vẫn được mua hàng hóa Mỹ để giúp khách hàng hiện tại duy trì độ tin cậy của mạng lẫn thiết bị, nhưng bị cấm mua linh kiện phục vụ sản xuất sản phẩm mới. Ngoài ra không phải sản phẩm nào bán cho tập đoàn Trung Quốc cũng đòi hỏi phải có giới chức Mỹ cho phép, vẫn còn mặt hàng sản xuất ở nước ngoài có rất ít thành phần là linh kiện Mỹ không thuộc phạm vi lệnh cấm vận quản lý.

Lúc này chưa rõ sản phẩm nào sắp được cấp phép. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ sau cuộc họp của Bộ Thương mại Mỹ tuần này.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/doanh-nghiep-my-co-the-duoc-tiep-tuc-ban-linh-kien-cho-huawei-117178.html