Doanh nghiệp muốn duy trì 'tích vàng' Twitter có thể mất phí lên đến 1.000 USD

Twitter đã tung ra dấu 'tích vàng' trong gói ưu đãi mới có tên 'Blue for Business' dành cho các tổ chức doanh nghiệp. Dự kiến, doanh nghiệp muốn duy trì dấu xác minh màu vàng (tích vàng) sẽ phải đóng 1.000 USD/tháng.

Dấu "tích vàng" lần đầu được giới thiệu vào tháng 12 năm ngoái, nằm trong gói Twitter Blue. Dấu này khác tích xanh cho người dùng cá nhân và tích xám cho tổ chức chính phủ hoặc tổ chức đa quốc gia.

Doanh nghiệp có thể phải trả phí 1.000 USD để duy trì "tích vàng".

Doanh nghiệp có thể phải trả phí 1.000 USD để duy trì "tích vàng".

Twitter hiện cung cấp "tích vàng" cho doanh nghiệp, cho phép những công ty này đặt logo và liên kết dẫn tới website. Theo đó, dấu tích vàng sẽ hiện trên hồ sơ của công ty và hiện bổ sung bên cạnh tên của nhân viên khi họ đăng tweet.

Business Insider cũng cho biết, nếu mạng xã hội của Elon Musk áp dụng chính sách mới, doanh nghiệp đang có "tích vàng" có thể sớm mất dấu xác minh này nếu không đóng tiền.

Một số tài khoản của công ty và nhà xuất bản phương tiện truyền thông đã được cung cấp dấu "tích vàng" từ ngày 12/12. Giám đốc quản lý sản phẩm của Twitter, Esther Crawford cho biết, các doanh nghiệp “trước đây đã có mối quan hệ với Twitter” sẽ nhận được dấu "tích vàng" sớm hơn.

Ngày 4/2, nhà tư vấn truyền thông xã hội Matt Navarra đã chia sẻ ảnh chụp màn hình một đoạn chat của nhân viên Twitter. Trong đó, các thành viên bàn về mức giá nghìn USD cho doanh nghiệp muốn đăng ký là "Tổ chức đã được xác minh".

The Information sau đó cũng dẫn nguồn tin nội bộ nói Twitter sẽ tính phí xác minh thương hiệu là 1.000 USD mỗi tháng, đồng thời cộng thêm 50 USD cho mỗi tài khoản được liên kết. Tuy nhiên, trang này lưu ý cấu trúc giá đang được hoàn thiện và vẫn có thể thay đổi.

Hà Thanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/doanh-nghiep-muon-duy-tri-tich-vang-twitter-co-the-mat-phi-len-den-1-000-usd.html