Doanh nghiệp mặc sức khai thác đất trái phép, dân khốn khổ vì bụi

Nhiều ngày gần đây, trên địa bàn xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), hàng chục xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chở đất ra khỏi địa bàn xã. Điều đáng nói, mỏ đất này hoạt động giữa 'thanh thiên bạch nhật' nhưng chưa hề có giấy phép hoạt động khai thác mỏ.

 Một quả đồi bị đào, với hàng chục xe chở đất.

Một quả đồi bị đào, với hàng chục xe chở đất.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm về xóm 1, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) để tìm hiểu sự việc.

Một khoảnh đồi đang bị máy xúc cày xới, hàng chục xe trọng tải lớn đang nối đuôi nhau chở đất đi đổ tại một dự án ngoài địa bàn xã này. Người dân cho biết sự việc diễn ra nhiều ngày nay nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý.

Máy xúc đang đào hết công suất.

"Họ lấy đất chạy rầm rộ, bụi bay mù mịt vậy đã hơn một tuần nay. Mấy lần dân phản ánh, thấy có cán bộ vào xử lý và hoạt động này dừng được một hôm, không hiểu sao hôm sau lại được làm tiếp", chị H. (xã Hội Sơn) cho hay.

Hàng chục xe trọng tải lớn nối đuôi nhau.

Việc vận chuyển đất làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh. Theo quan sát của chúng tôi, những xe đất này không những chở quá khổ, quá tải mà còn không phủ bạt, để đất rơi vãi, bụi bay mù mịt, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

"Từ khi xe chở đất chạy qua trước nhà, ngày nào tôi cũng phải mấy lần tưới nước ra đường để cho đỡ bụi, nhưng bụi vẫn bay vào nhà phủ dày lên các đồ đạc, vật dụng. Không chỉ có thế, khi tham gia giao thông, nhiều lúc các xe chạy qua đây phải dừng lại vì bụi bay mù mịt, không thấy đường", chị H. cho biết thêm.

Những chiếc xe này chở vượt thùng, không che phủ bạt đúng luật.

Để tìm hiểu sự việc này, PV Báo Lao Động đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND xã Hội Sơn thì được vị này xác nhận là tại địa phương có sự việc trên. "Sự việc người dân phản ánh là có thật, việc doanh nghiệp khai thác đất tại đây là hoàn toàn chưa được cấp phép. Chúng tôi đã cho tiến hành lập biên bản, buộc dừng việc khai thác...".

Tuy nhiên khi PV đặt câu hỏi, địa phương đã vào cuộc, vậy tại sao sự việc vẫn tiếp diễn mấy ngày nay, thì ông Dũng lý giải: "Sau khi chúng tôi tiến hành lập biên bản lần 1, họ lại tiếp tục khai thác lại. Chúng tôi đã tiếp tục lập biên bản lần 2, tuy nhiên do chế tài chưa đủ mạnh nên họ vẫn tiếp tục khai thác. Tới đây, chúng tôi sẽ triệu tập chủ doanh nghiệp lên để xử phạt hành chính".

Bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và mất an toàn giao thông

Đem sự việc trên trao đổi với lãnh đạo Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Anh Sơn (Nghệ An), ông Đặng Duy Đô, Phó phòng này cho hay: "Chúng tôi chưa nắm được thông tin vì xã chưa báo cáo, để tôi gọi điện cho xã xác minh lại sự việc".

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/doanh-nghiep-mac-suc-khai-thac-dat-trai-phep-dan-khon-kho-vi-bui-665055.ldo