Doanh nghiệp luôn ghi nhận cải cách của Bộ Tài chính

Cộng đồng DN luôn ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của Bộ Tài chính, mà cụ thể là ngành Thuế và Hải quan trong thời gian qua trong việc đồng hành, cảm thông, chia sẻ và hướng dẫn về thủ tục để DN thực hiện đúng và kịp thời chỉnh sửa những lỗi mắc phải.

Nghị định 126 chỉ có hiệu lực đối với phần tạm nộp thuế tài chính doanh nghiệp năm 2021, năm 2020 doanh nghiệp tạm nộp xong nên không liên quan đến nghị định này. Ảnh: Nhật Minh

Nghị định 126 chỉ có hiệu lực đối với phần tạm nộp thuế tài chính doanh nghiệp năm 2021, năm 2020 doanh nghiệp tạm nộp xong nên không liên quan đến nghị định này. Ảnh: Nhật Minh

Trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bày tỏ: “Chính sách thuế, hải quan cần tiếp tục cải cách hơn nữa trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp...”.

* PV: Ông đánh giá thế nào về hội nghị đối thoại của Bộ Tài chính với doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực thuế, hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của DN?

Ông Hoàng Quang Phòng: Hoạt động của cơ quan thuế và hải quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình sản xuất, kinh doanh của DN, nguồn thu của Nhà nước và góp phần quan trọng trong việc tạo sự thông thoáng, thuận lợi trong môi trường kinh doanh.

Ông Hoàng Quang Phòng

Cộng đồng DN luôn ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của Bộ Tài chính, mà cụ thể là ngành Thuế và Hải quan trong thời gian qua trong việc đồng hành, cảm thông, chia sẻ và hướng dẫn về thủ tục để DN thực hiện đúng và kịp thời chỉnh sửa những lỗi mắc phải. Đặc biệt, nhiều vấn đề DN phản ánh đã được lắng nghe, trao đổi và có hướng xử lý giải quyết mang đến sự an tâm lớn cho cộng đồng DN.

Trong tình hình hiện nay, khi nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, hội nghị diễn ra nhằm trao đổi và bàn bạc các vấn đề liên quan đến hoạt động của ngành Thuế và Hải quan trong mối quan hệ với cộng đồng DN, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi; đặc biệt, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, góp phần vực dậy hoạt động kinh doanh sản xuất của DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính là cơ quan luôn đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính. Cơ quan thuế và hải quan luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của DN và người dân, tăng cường rà soát và cải tiến cho phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ quan thuế và hải quan cũng tổ chức các hoạt động hội nghị, tọa đàm nắm bắt kịp thời khó khăn của DN để có giải pháp tháo gỡ, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của DN bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tác động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, DN vẫn còn có những vướng mắc về chính sách thuế, hải quan cần được tháo gỡ. Vì thế, các DN luôn mong muốn cơ quan thuế, hải quan tiếp tục có sự cải thiện mạnh mẽ hơn nữa, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại...

* PV: Tại hội nghị các DN đề xuất rất nhiều ý kiến về cải cách thuế, hải quan, với tư cách đại diện VCCI, ông có ý kiến gì?

Ông Hoàng Quang Phòng: Đối thoại giữa cơ quan thuế, hải quan nói riêng và Bộ Tài chính nói chung với cộng đồng DN được tổ chức thường niên, lần này là lần thứ 15. Về cơ bản chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của ngành Tài chính, nhất là hai lĩnh vực thuế và hải quan trong việc cải cách, hiện đại hóa hoạt động của mình nhằm tạo thuận lợi cho DN.

Chúng tôi mong muốn từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, những điểm nghẽn, những vấn đề khúc mắc khó khăn mà DN phản ánh để Bộ Tài chính, cơ quan thuế, hải quan nắm bắt được, từ đó có giải pháp tháo gỡ, trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và DN.

Trên tinh thần đối thoại, hợp tác, chúng tôi khích lệ DN phát hiện, phản ánh những vướng mắc đang gặp phải trong sản xuất kinh doanh, những khó khăn gặp phải về thương trường, cũng như vướng mắc khác trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở các diễn đàn. Tại hội nghị này, DN cũng quan tâm đến tháo gỡ vướng mắc tại Nghị định 126 vừa ban hành. DN đã phản ánh, cơ quan chủ trì soạn thảo đã lắng nghe. VCCI tin rằng, ý kiến của DN sẽ được nghiên cứu chỉnh sửa phù hợp với thực tế.

* PV: Để cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan ngày càng thiết thực với DN, ông có đề xuất gì đối với cơ quan thuế, hải quan?

Ông Hoàng Quang Phòng: Tôi tin rằng, những ý kiến của DN tại hội nghị sẽ được cơ quan thuế và hải quan nghiên cứu và giải đáp thỏa đáng theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ người dân và DN.

VCCI mong muốn chính sách thuế, hải quan được cải cách phục vụ DN một cách tốt nhất để DN hoàn thành nghĩa vụ của mình, DN tuân thủ tốt các sắc thuế và các quy định về hải quan. Khi nhận được phản ánh, cơ quan thuế, hải quan có sự chỉnh sửa theo tinh thần cải cách, cởi mở tháo gỡ vướng mắc cho người dân và DN. Vì vậy, tôi tin phản ánh của DN sẽ được nghiên cứu một cách thấu đáo.

* PV: Xin cảm ơn ông!

“Hội nghị hôm nay là một sự kiện thường niên mang ý nghĩa to lớn trong việc thể hiện quyết tâm của Bộ Tài chính với cộng đồng DN trong quá trình giải quyết các thủ tục, tạo môi trường bình đẳng, minh bạch cho các hoạt động kinh tế, nâng cao ý nghĩa của mối quan hệ công tư vì mục tiêu phát triển đất nước”. Ông Hoàng Quang Phòng

Diệu Linh (thực hiện)

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-11-25/doanh-nghiep-luon-ghi-nhan-cai-cach-cua-bo-tai-chinh-95787.aspx