Doanh nghiệp khoét núi lấy đất không phép: Ai làm?

Các bên đều khẳng định không cấp phép, không bán, không biết nhưng hàng ngày cả chục lượt xe chở đất khai thác từ núi Mò O đi các nơi.

Từ nhiều tháng qua, người dân sống quanh khu vực núi Mò O (xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) phản ánh tình trạng doanh nghiệp đưa nhiều phương tiện vào khai thác, chở đất núi phá hoại môi trường, sập nhiều mồ mả chôn cất trên núi nhưng không có sự ngăn cản của cơ quan chức năng.

Ngày 2/5/2019, trả lời về tình trạng này, ông Nguyễn Đức Hoàng - Chủ tịch UBND xã Cát Tường xác nhận: “Núi Mò O chưa được cấp phép khai thác đất, tuy nhiên các doanh nghiệp tự ý, lén lút khai thác đất trái phép. Xã không bao che, ngó lơ việc khai thác đất trái phép này. Chúng tôi đã liên tục kiểm tra, lập hàng loạt biên bản xử lý nhưng địa bàn rộng, đội ngũ thì mỏng nên rất khó ngăn chặn”.

Tình trạng khai thác đất tràn lan trên núi Mò O.

Tình trạng khai thác đất tràn lan trên núi Mò O.

Theo Chủ tịch UBND xã Cát Tường, sự việc bắt đầu từ khi có dự án đường trục Khu kinh tế nối dài đi qua địa bàn xã. Dự án này nhận được sự đồng tình ủng hộ, tuy nhiên người dân phản ứng mạnh bởi nạn khai thác đất núi Mò O.

Khu vực khai thác thuộc vùng đất của gia đình ông Lê Thành Tiến - nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tường quản lý sau đó chuyển nhượng lại cho Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Ông Hoàng cho biết, nếu có sai phạm xảy ra thì việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn vì ông Tiến nguyên là lãnh đạo.

Trong khi đó, ông Tiến lại khẳng định gia đình không bán đất cho doanh nghiệp mà dùng để trồng cây. Ngoài ra, ông Tiến cho biết thêm, việc doanh nghiệp đào núi lấy đất là để phục vụ cho dự án mở đường giao thông Khu kinh tế nối dài của tỉnh Bình Định chứ không có chuyện khai thác trái phép, lấy đất trở đi bán như người dân phản ánh.

Còn phía Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định cũng cho biết, theo phương án thi công mở đường thì có một phần san lấp mặt bằng để đưa trang thiết bị vào thi công chứ không khai thác đất đưa đi bán.

Còn chuyện các doanh nghiệp đào phá núi Mò O khắp nơi, chở đi đâu thì phía Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định không nắm được.

Trước tình trạng khai thác đất núi tràn lan, vào cuối tháng 4/2019, nhiều người dân thôn Chánh Lý, xã Cát Tường đã phải tự làm rào chắn đường đi ngăn cản nối đi của đất tặc. Nhưng hễ dân về nhà là đất tặc lại tháo, phá rào vào núi đào moi lấy đất.

Hơn 1 tháng trước, người dân đã phản ánh tình trạng này, sau đó UBND xã Cát Tường mới thành lập đoàn liên tục đến kiểm tra hiện trường, lập biên bản xử phạt, yêu cầu các doanh nghiệp dừng khai thác đất trái phép ở núi Mò O. Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp lại đổ đến phá rào, tiếp tục đào núi lấy đất đi bán.

Ông Đăng Ngọc Hùng (44 tuổi), người dân thôn Chánh Lý, bức xúc nói: “Đất tặc lộng hành đào phá núi Mò O đã hơn 3 tháng nay. UBND xã Cát Tường đã lập đoàn liên tục đến kiểm tra và lập biên bản vi phạm, rồi yêu cầu người dân dùng tre làm rào chặn đường lại. Nhưng doanh nghiệp vẫn bất chấp, ngang nhiên mở phá rào vào lấy đất. Doanh nghiệp ngang nhiên lộng hành, không xem UBND xã Cát Tường và người dân nơi đây ra gì?”.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/doanh-nghiep-khoet-nui-lay-dat-khong-phep-ai-lam-3379377/