Doanh nghiệp khẩn trương sản xuất trong bối cảnh đại dịch

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng nghiêm trọng, trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang nỗ lực vượt vượt qua khó khăn duy trì sản xuất, kinh doanh.

Công nhân làm việc ổn định trong mùa dịch--Công ty Hagimex. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Công nhân làm việc ổn định trong mùa dịch--Công ty Hagimex. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Công nhân đang phân loại ớt tại Công ty phát triển Nông nghiệp và Tư vấn môi trường-Dace. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Thu hoạch ớt phục vụ xuất khẩu-Dace. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Đầu mùa dịch, các đơn hàng xuất đi Hàn Quốc, Nhật Bản tăng mạnh-Dace. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Hoa hồi đang vào mùa, năm nay giá thu mua rất cao-Công ty Vina Samex (Ảnh CTV/Vietnam+)

Tinh thần lao động sản xuất khẩn trương tại Công ty Vina Samex (Ảnh CTV/Vietnam+)

Nghệ vào mùa thu hoạch, trong khi thị trường chỉ thu mua hơn 2.000 đồng/kg thì doanh nghiệp vẫn đảm bảo thu mua nghệ hữu cơ với giá hơn 5.000 đồng/kg-Công ty Nông sản Bắc Kạn. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Người dân vận chuyển nghệ hữu cơ đến địa điểm tập trung thu mua-Công ty Nông sản Bắc Kạn. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Thanh Hóa là một trong 3 tỉnh đầu tiên công bố dịch song các xã viên vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, tại xưởng sản xuất của Công ty Viet Trang Craft ở Nga Sơn, Thanh Hóa. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Hàng đã sẵn sàng xuất xưởng, chờ xuất đi cho khách-Công ty Viet Trang Craft. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Thời dịch COVID-19, mặt hàng cam luôn "cháy" hàng, chỉ sau khẩu trang và nước rửa tay. Không khí khẩn trương chuẩn bị hàng hóa chuyển cho khách, tại Công ty Trang trại Nông sản Phủ Quỳ. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Xuất hàng xuyên đêm phục vụ nhu cầu chống dịch-Công ty Trang trại Nông sản Phủ Quỳ. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Đóng hàng ngay tại vườn- Công ty Trang trại Nông sản Phủ Quỳ. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Sản phẩm của Công ty Rau Cười Việt Nhật có mặt trên các kệ siêu thị. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Nông trại trồng rau an toàn-Rau Cười Việt Nhật. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Người dân thu hoạch bưởi-Công ty Đại Thuận Thiên. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Lô hàng trái cây chuẩn bị xuất khẩu-Đại Thuận Thiên. (Ảnh CTV/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-doanh-nghiep-khan-truong-san-xuat-trong-boi-canh-dai-dich/632797.vnp