Doanh nghiệp Huế hỗ trợ 1.600 xuất quà cho người dân ảnh hưởng lũ lụt

Trong hai ngày 29 và 30/10/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Hiệp hội) phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân, Hội Doanh nghiệp Cơ khí điện TP. Hồ Chí Minh và Đoàn Bác sỹ Tâm An TP. Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho bà con nghèo bị ảnh hưởng bão lụt trên địa bàn huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy và thành phố Huế.

Tại các điểm đến thăm, đại diện các đoàn đã chia sẻ, động viên những khó khăn của người dân và trao tặng gần 1.600 xuất quà, trị giá 1 tỷ đồng để hỗ trợ bà con, chia sẻ phần nào khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Cụ thể, Hiệp hội cùng với Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân đã trao 500 xuất quà, mỗi xuất trị giá 600.000 đồng (gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như: gạo, cá hộp, nước mắm, áo thun, dầu gió…). Trong đó 250 xuất quà cho xã Điền Môn, Điền Hòa (huyện Phong Điền); 150 xuất quà cho các xã: Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành (huyện Quảng Điền); 100 xuất cho phường Vỹ Dạ và phường Đúc (thành phố Huế).

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân, Hội Doanh nghiệp Cơ khí điện TP. Hồ Chí Minh và Đoàn Bác sỹ Tâm An TP. Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho bà con nghèo bị ảnh hưởng bão lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân, Hội Doanh nghiệp Cơ khí điện TP. Hồ Chí Minh và Đoàn Bác sỹ Tâm An TP. Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho bà con nghèo bị ảnh hưởng bão lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Cũng trong dịp này, Hiệp hội và các đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3).Ngoài ra, Hiệp hội và Đoàn Bác sỹ Tâm Việt TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 500 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng (gồm 300.000 tiền mặt, 200.000 nhu yếu phẩm). Trong đó, 200 xuất quà cho xã Điền Hải, huyện Phong Điền; 100 xuất quà cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Chùa Đức Sơn và 195 xuất quà cho phường Hương Long, thành phố Huế.

Bên cạnh đó, Hiệp hội và Hội Doanh nghiệp Cơ khí điện TP.HCM đã trao 600 xuất quà, mỗi xuất trị giá 700.000 đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và 200.000 nhu yếu phẩm), trong đó: 150 phần quà cho bà con tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; 100 xuất quà cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Chùa Đức Sơn và 250 xuất quà cho xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

Hầu Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doanh-nghiep-hue-ho-tro-1600-xuat-qua-cho-nguoi-dan-anh-huong-lu-lut-146630.html