Doanh nghiệp hứa hỗ trợ cho người dân sau sự cố rò rỉ tẹc dầu

Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) hứa sẽ hỗ trợ người dân và cùng các cơ quan chức năng khắc phục sự cố rò rỉ tẹc dầu gây ô nhiễm nguồn nước giếng của người dân.

Công ty CP SOS Môi trường khắc phục sự cố rò rỉ tẹc dầu tại Hà Tĩnh - Ảnh Phạm Đức

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco), tại buổi đối thoại sáng nay, 3.5, với 4 hộ dân ở thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có giếng nước bị nhiễm dầu, trong sự cố rò rò rỉ tẹc dầu 25.300 lít từ kho trung chuyển thạch của Công ty TNHH Việt - Lào, thuộc Mitraco.

Người dân cần nguồn nước sạch

Tại buổi đối thoại, chị Thái Thị Hiên (39 tuổi, trú tại tổ Liên Gia 9, xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch) cho biết, trong thời gian giếng nước của gia đình chị và giếng nước của 3 hộ dân trong thôn bị nhiễm dầu, cuộc sống cả 4 gia đình bị đảo lộn. Chị Hiên đề nghị đơn vị gây ra sự cố nhận trách nhiệm và khẩn trương cung cấp nguồn nước sạch cho các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời, xử lý được nguồn dầu trong lòng đất, tránh lây lan và có bản cam kết sẽ đền bù thiệt hại về sức khỏe, hoa màu cho người dân.

Nước giếng nhiễm dầu bốc cháy khi đốt - Ảnh Phạm Đức

Ông Nguyễn Nam Giang, Tổ trưởng tổ liên gia 9, xóm Tân Phúc, cho rằng Công ty TNHH Việt - Lào cần phải phối hợp với cơ quan chức năng quyết liệt trong xử lý sự cố rò rỉ dầu càng sớm càng tốt và tổ chức khám sức khỏe cho các hộ bị ảnh hưởng để người dân an tâm.

Trước đề nghị của người dân, ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc Tổng Công ty Mitraco, cho rằng đây là sự cố hy hữu không ai mong muốn và mong người dân phối hợp để Công ty TNHH Việt - Lào thực hiện trách nhiệm của mình, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý sự cố.

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Mitraco và các hộ bị giếng nhiễm dầu - Ảnh Phạm Đức

Theo ông Hùng, ngày 9.4, sau khi có hiện tượng nhiễm dầu trong nước và trong đất tác động đến giếng nước của người dân xung quanh kho trung chuyển thạch cao của Công ty TNHH Việt - Lào, dù chưa biết nguyên nhân từ đâu, nhưng với vai trò là đơn vị đóng trên địa bàn, Mitraco đã chỉ đạo Công ty TNHH Việt - Lào phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu nguyên nhân.

Hiện, cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt để tìm hiểu nguyên nhân và xử lý sự số. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thành lập đoàn thống kê thiệt hại để sau khi có kết luận nguyên nhân, đơn vị gây ra sẽ đền bù thiệt hại cho người dân.

“Trong khi đang chờ cơ quan chức năng có kết luận, chúng tôi đã tự nhận trách nhiệm về bản thân mình. Chúng tôi hứa với bà con sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ cho bà con trong việc khắc phục sự cố và làm đường dẫn nước sạch trong thời gian sớm nhất”, ông Hùng cam kết, và cho biết Mitraco đã làm hợp đồng với Công ty CP SOS Môi trường chuyên ứng phó khẩn cấp sự cố môi trường do dầu và hóa chất, về để xử lý sự cố trên.

Cô lập đất nhiễm dầu

Tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP SOS Môi trường, cho biết qua khảo sát sơ bộ và căn cứ vào thực trạng dầu xuất hiện trong nước giếng của các hộ dân (có độ sâu 9 - 10 m), cũng như lượng dầu xuất hiện trong 3 hố đào thăm dò ngẫu nhiên (có độ sâu khoảng 4 m) cho thấy, lượng dầu trong đất và nước ngầm còn nhiều, nhưng chưa xác định được chính xác số lượng tồn lưu trong đất và nước ngầm, độ sâu và tổng diện tích vùng ô nhiễm.

“Để hạn chế tình trạng dầu lan nhanh trong đất, công ty chúng tôi sẽ cô lập đất nhiễm dầu; khoan khảo sát nhiều điểm để xác định vùng và độ sâu ô nhiễm; đào mương bẫy dầu; xử lý nước và đất nhiễm dầu tại chỗ. Trước mắt, dầu nhiễm trong tầng nước ngầm trên cùng với độ sâu 5 m sẽ không ảnh hưởng tới cây trồng của người dân”, ông Sơn khẳng định.

Phác thảo sơ đồ về phương án cô lập vùng bị nhiễm dầu - Ảnh Phạm Đức

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Việt, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê, yêu cầu Công ty TNHH Việt - Lào đẩy nhanh tiến độ lắp đặt nguồn nước sạch tạm thời cho các hộ bị ảnh hưởng và cần xem xét khảo sát toàn bộ giếng nước của người dân để lấy mẫu đi kiểm nghiệm; đồng thời, thực hiện tốt các cam kết đồng hành cùng với địa phương và người dân trong việc hỗ trợ xử lý sự cố khi cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/doanh-nghiep-hua-ho-tro-cho-nguoi-dan-sau-su-co-ro-ri-tec-dau-958955.html