Doanh nghiệp Hàn Quốc 'thoát' phụ thuộc nguồn nguyên liệu từ Nhật Bản?

Năm ngoái, khi căng thẳng thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc bùng phát khi Tokyo áp lệnh kiểm soát xuất khẩu vật liệu quan trọng sang Hàn Quốc.

Đại diện của Bộ Công nghiệp, thương mại và năng lượng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã có thể ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu dùng trong sản xuất chất bán dẫn mà trước đó Nhật Bản cấm xuất khẩu.

Theo đại diện của Bộ Công nghiệp, hiện trong kho của Hàn Quốc lượng nguyên liệu gồm fluorinated polyamides (nhựa nhiệt dẻo), photoresists (chất cản quang) và hydrogen fluoride (hydro florua) dùng trong sản xuất sản phẩm bán dẫn và hơn 100 chủng loại khác đã tăng gấp 2 - 3 lần so với trước đó.

Tháng 7 năm ngoái, căng thẳng thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc bùng phát khi Tokyo áp lệnh kiểm soát xuất khẩu ba loại vật liệu quan trọng trên sang Hàn Quốc. Các công ty Nhật bán các sản phẩm cho Hàn Quốc đã phải xin giấy phép xuất khẩu cho từng hợp đồng. Điều này dẫn đến hoạt động sản xuất trong nước có dùng các nguyên liệu trên rơi vào tình trạng khó khăn. Ngay sau đó, Hàn Quốc đã đưa ra chính sách nỗ lực huy động nguồn sản xuất trong nước và chuyển sang nhập từ nguồn khác.

Doanh nghiệp Hàn Quốc “thoát” phụ thuộc nguồn nguyên liệu từ Nhật Bản? (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Doanh nghiệp Hàn Quốc “thoát” phụ thuộc nguồn nguyên liệu từ Nhật Bản? (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Theo chính phủ Hàn Quốc, cùng với việc khuyến khích các công ty trong nước sản xuất các nguyên liệu trên, thu hút đầu tư các công ty nước ngoài, Hàn Quốc đã chuyển việc sử dụng nguyên liệu của Nhật Bản sang sử dụng nguyên liệu nhập từ Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu. Đến nay, Hàn Quốc đã có thể ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất chất bán dẫn.

Riêng chất hydro florua, Hàn Quốc đã xây dựng nhà máy sản xuất mới có khả năng tăng sản lượng lên gấp đôi so với trước, đã đảm bảo đủ nguồn cung. Theo đó, bắt đầu thử nghiệm việc dừng sử dụng nguyên liệu này nhập từ Mỹ và Trung Quốc.

Riêng chất cản quang, Hàn Quốc đa dạng hóa nguồn cung từ Châu âu và quyết định xây dựng nhà máy sản xuất chất này dưới sự hỗ trợ của một công ty hóa học Mỹ. Riêng nguyên liệu nhựa dẻo tự nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ trong nước, dự kiến tăng sản lượng trong thời gian tới.

Đối với hơn 100 danh mục các nguyên liệu khác, số lượng trong kho cũng đang tăng, trong đó có 76 chủng loại nhập từ Châu Âu và Mỹ, 48 loại khác sẽ sản xuất trong nước thông qua liên doanh, đầu tư…

Sự thay đổi giá trị toàn cầu đang đe dọa nghiêm trọng các nền kinh tế trong đó có Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Hàn Quốc trước và sau đại dịch Covid-19 cũng có xu hướng chuyển đổi giá trị từ phụ thuộc sang giảm phụ thuộc, tăng cường giá trị quốc nội./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-han-quoc-thoat-phu-thuoc-nguon-nguyen-lieu-tu-nhat-ban-1047316.vov