Doanh nghiệp Đức mong muốn đầu tư vào TPHCM

Ngày 5-8, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp ông Horst Pudwill, Chủ tịch Tập đoàn Techtronic Industries Việt Nam (TTI) và ông Horst Geicke, Chủ tịch Công ty TNHH Ngôi nhà Đức TPHCM, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp các doanh nghiệp Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp các doanh nghiệp Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, ông Horst Pudwill đã trình bày về dự án của TTI trị giá 650 triệu USD tại Khu công nghệ cao của TPHCM, tập trung vào sản xuất dụng cụ điện cầm tay ứng dụng tích hợp công nghệ thiết kế - chế tạo các thiết bị điều khiển, bộ biến đổi điện tử công suất dùng cho ngành điện, ngành cơ khí chế tạo và công nghệ Internet kết nối vạn vật. Ngoài ra, phía Đức cũng bày tỏ mong muốn xây dựng một trường đào tạo nghề trị giá 22 triệu EUR (hơn 24 triệu USD) tại quận 9, kế hoạch xây dựng Ngôi nhà Đức thứ 2 tại TPHCM…

Đánh giá cao về quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam trong 10 năm qua, ông Horst Pudwill hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo TP trong các dự án sắp tới, góp phần thúc đẩy quan hệ Đức - Việt Nam nói chung và Đức - TPHCM nói riêng trong tương lai.

Hoan nghênh kế hoạch đầu tư của TTI, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc thu hút thành công dự án TTI sẽ góp phần tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, nâng cao chất lượng R&D, phát triển nguồn nhân lực cho TPHCM cũng như Việt Nam. Sau khi giải đáp một số khúc mắc của phía Đức liên quan đến dự án của TTI như quy trình phê duyệt thẩm định công nghệ, chi phí thuê đất, đăng ký doanh nghiệp chế xuất trong Khu công nghệ cao, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, lãnh đạo TP luôn quan tâm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có TTI, đến tìm hiểu và tham gia đầu tư thành công tại TP.

VĂN ĐỖ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/doanh-nghiep-duc-mong-muon-dau-tu-vao-tphcm-608995.html