Doanh nghiệp, doanh nhân đi đầu trong xây dựng và phát triển đất nước

Ngày 13-10, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo công bố chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp năm 2017. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Tổng cục Thống kê, đến ngày 31-12-2017 cả nước có 560.417 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 11% so với cùng thời điểm năm 2016. Riêng năm 2017, nền kinh tế đón nhận thêm 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập (đạt mức kỷ lục) với tổng vốn đăng ký gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2016. Tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2017 đạt 20,66 triệu tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2016. Một số địa phương có lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương...

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh; có trách nhiệm cao với xã hội và luôn là đội ngũ xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước...

Ghi nhận vai trò to lớn của lực lượng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ luôn tạo điều kiện để doanh nhân tham gia đầu tư, phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nâng cao đời sống người dân... Trong đó, Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và tăng hiệu quả phục vụ doanh nghiệp; hướng tới mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020...

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những thông tin, chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, coi đó là những thông tin quan trọng trong công tác quản lý, định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Song, đây mới là kết quả bước đầu, cần được liên tục hoàn thiện, bổ sung những tiêu chí và thông tin cần thiết, kịp thời, có sự so sánh cụ thể... Tổng cục Thống kê cũng cần nỗ lực, hoàn thành bản báo cáo để công bố vào dịp 13-10 hằng năm.

Hồng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thuong-hieu-DN/915694/doanh-nghiep-doanh-nhan-di-dau-trong-xay-dung-va-phat-trien-dat-nuoc