Doanh nghiệp điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết, nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang luôn nỗ lực vượt qua mọi thử thách để thúc đẩy sản xuất - kinh doanh (SXKD) phát triển. Đặc biệt, thông qua phát động của lãnh đạo công ty, công đoàn và các đoàn thể tích cực đăng ký thi đua, thực hiện nhiều mô hình tại đơn vị, góp phần mang đến hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, trong thi đua thực hiện chỉ tiêu SXKD, hàng năm công ty đều hoàn thành vượt các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao. Công đoàn cơ sở, các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát các định mức nguyên - nhiên - vật liệu để xây dựng lại định mức phù hợp với thực tế; rà soát nhân sự ở từng bộ phận để bố trí hợp lý, nâng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đồng thời tăng thu nhập cho người lao động. Công tác an toàn lao động được lãnh đạo công ty quan tâm triển khai thực hiện đến các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, công đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và thực hiện các chế độ chính sách đầy đủ cho người lao động. Hàng năm, công đoàn tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân lao động và 5 năm qua, công ty và các đơn vị trực thuộc đều được công nhận “Doanh nghiệp văn hóa” và “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Hội thi tay nghề giỏi được tổ chức hàng năm cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động trong công nhân

Trong phong trào thi đua lao động sáng tạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hưởng ứng tích cực, phát huy sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên - nhiên - vật liệu, tăng năng suất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - tiết kiệm - hiệu quả”. Nhiều công trình, phần việc thi đua đã mang lại hiệu quả cao được thực hiện. Qua đó, mang lại giá trị làm lợi mỗi năm từ 5 - 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở còn tham mưu, đề xuất, phối hợp duy trì tổ chức Hội thi tay nghề thợ giỏi hàng năm, với chất lượng kỹ thuật, tiến độ và khí thế thi đua sôi nổi. Hoạt động đã góp phần nâng cao tay nghề, thúc đẩy tiến độ và chất lượng thi công công trình, đồng thời tạo nên khí thế vui tươi, sôi động trong các đơn vị, góp phần tăng năng suất, chất lượng và thẩm mỹ sản phẩm cũng như thúc đẩy tiến độ thi công công trình xây dựng.

Cùng với 2 phong trào trên, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” tại công ty cũng phát triển tích cực. Có rất nhiều chị đạt và duy trì danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 1 cán bộ nữ được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc 5 năm liền trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (2015-2019).

Ngoài ra, còn có phong trào thi đua thực hiện công tác xã hội - từ thiện theo hình thức lãnh đạo công ty trích một phần kinh phí từ quỹ phúc lợi và vận động cán bộ, công nhân lao động đóng góp 1/2 ngày lương. Nguồn kinh phí này, trong 5 năm đã chi gần 30 tỷ đồng để tặng 20.000 phần quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong tỉnh; tặng 5 xe chuyển bệnh cho các huyện; hỗ trợ cất 20 căn nhà Đồng đội, nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà cho dân nghèo. Ngoài ra, hỗ trợ xây cầu, đường, trường học, đóng góp quỹ Khuyến học, quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ cất, sửa nhà cho công nhân lao động nghèo trong công ty…

Gắn liền với các phong trào thi đua, công ty lồng ghép phù hợp việc học và làm theo Bác, trở thành động lực thúc đẩy hoạt động lao động sản xuất, giúp công nhân lao động trưởng thành hơn, nêu cao trách nhiệm cá nhân và thể hiện vai trò của công đoàn trong doanh nghiệp. Nhiều năm qua, công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang luôn giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, được nhận cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam.

5 năm qua, có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân trong công ty được tặng danh hiệu, khen thưởng các thành tích từ trung ương đến địa phương. Riêng công đoàn cơ sở công ty nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện của LĐLĐ tỉnh và 2 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thành tích “Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh” năm 2015 và năm 2017.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/doanh-nghiep-dien-hinh-trong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-a280909.html