Doanh nghiệp dễ gặp rủi ro pháp lý vì thiếu hiểu biết pháp luật

'Quá trình khởi nghiệp có không ít doanh nghiệp thua lỗ, cá biệt có doanh nghiệp còn bị phá sản mà nguyên nhân là do thiếu hiểu biết về pháp luật'

Đây là nội dung được TS Đỗ Xuân Lân – Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) thông tin tại Diễn đàn “Kiểm soát các điều kiện kinh doanh và một số vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp” diễn ra vào chiều 14-12 tại Hà Nội.

Thực tế cho thấy, hiểu biết pháp lý, tôn trọng pháp luật được xem là yếu tố bản lề để tăng sức đề kháng của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập trước những biến động khó lường của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang thiếu hụt cả về kiến thức pháp luật và ý thức thực thi pháp luật, dẫn đến nguy cơ phải đối diện với những rủi ro pháp lý ngày một tăng cao.

Diễn đàn đã chia sẻ nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến khởi nghiệp doanh nghiệp

Theo TS Đỗ Xuân Lân, với hệ thống văn bản pháp luật phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp lại thuộc phạm vi điều chỉnh của nhiều Luật khác nhau như hiện nay, nếu doanh nghiệp không chủ động tiếp cận và tìm hiểu, những rủi ro pháp lý dẫn đến tranh chấp là hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ khi nắm chắc khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể yên tâm thực hiện ý tưởng kinh doanh, tập trung vào sản xuất – kinh doanh, xây dựng chiến lược, thương hiệu doanh nghiệp…

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp, các thanh niên đang có ý tưởng khởi nghiệp đã được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả cũng như chia sẻ các thông tin pháp luật về doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào những vấn đề pháp lý liên quan đến khởi nghiệp. Cùng giải đáp, tháo gỡ vướng mắc về pháp luật trong khởi nghiệp sáng tạo.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doanh-nghiep-de-gap-rui-ro-phap-ly-vi-thieu-hieu-biet-phap-luat-108827.html