Doanh nghiệp Đài Loan đánh giá cao môi trường đầu tư tại Đồng Nai

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp Đài Loan và giao thương doanh nghiệp. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 110 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có hơn 30 doanh nghiệp Đài Loan.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai tham quan gian hàng trưng bày tại Hội nghị giao thương doanh nghiệp Đài Loan

Hội nghị nhằm giúp tỉnh kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Đài Loan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp Đài Loan kết nối, tìm hiểu lẫn nhau.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Đài Loan nêu nhiều câu hỏi thuộc các lĩnh vực hải quan, người lao động, nhà xưởng, tuyển dụng… và được các sở, ngành trả lời cụ thể.

Giám đốc Sở Công Thương - Dương Minh Dũng - cho biết, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” của tỉnh Đồng Nai, hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả. Song song đó, việc các doanh nghiệp Đồng Nai và Đài Loan trở thành đối tác của nhau cũng sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tận dụng tốt các ưu đãi từ những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh - Liang Kuang Chung - đã đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đồng Nai trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Ông Chung cho biết, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng là điểm đến tiềm năng do được các doanh nghiệp Đài Loan đánh giá rất cao về môi trường đầu tư. Ông mong rằng, chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng tốt cơ hội này.

Các doanh nghiệp Đài Loan và Đồng Nai cũng đã giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, cũng như tìm kiếm các đối tác tiềm năng.

Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai - Peter Wu - cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu rất lớn trong việc kết nối, tìm kiếm đối tác và bày tỏ mong muốn các hội nghị đối thoại, giao thương sẽ được tổ chức thường xuyên. Ông Peter Wu cũng đề xuất tỉnh đưa ra một danh sách chọn lọc các doanh nghiệp có uy tín, chất lượng tại Đồng Nai, giúp các doanh nghiệp Đài Loan có thể yên tâm hợp tác.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai - Đặng Văn Điềm - cho rằng, số lượng doanh nghiệp tham gia giao thương còn hạn chế. Do đó, ông Điềm đề xuất rằng, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và hiệp hội trong tỉnh nên có sự kết nối, thông tin với nhau trước về sản phẩm, dịch vụ cũng như nhu cầu của doanh nghiệp hai bên nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia các hội nghị với số lượng đông hơn và tìm kiếm quan hệ hợp tác một cách hiệu quả hơn.

Lê Nam

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/doanh-nghiep-dai-loan-danh-gia-cao-moi-truong-dau-tu-tai-dong-nai-109965.html