Doanh nghiệp công nghệ Việt hãy nghĩ lớn để thay đổi tương lai

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Huy Dũng tại lễ giới thiệu nền tảng họp trực tuyến eMeeting do Bộ TT&TT tổ chức tại Hà Nội ngày 16/4.

Đây chuỗi sự kiện nằm trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam với triết lý “tất cả trong một”, nền tảng eMeeting do Tập đoàn AIC và BKAV cùng phối hợp xây dựng có đầy đủ các tính năng cần thiết của cuộc họp như đặt lịch, nhắc lịch, chia sẻ tài liệu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video trực tuyến, quản lý, điều hành cuộc họp, biểu quyết.

Với việc được thiết kế với hệ thống bảo mật lên tới 9 lớp bảo vệ gồm bảo vệ, nền tảng có thể giúp người dùng yên tâm, không phải lo ngại các vấn đề mất an ninh khi họp trực tuyến như bị lộ nội dung cuộc họp hay có người lạ xâm nhập vào hệ thống phòng họp, phòng học như một số giải pháp nước ngoài đã gặp phải.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng, eMeeting của AIC và Bkav là một sản phẩm mang nhiều khát vọng. Đó là khát vọng làm chủ công nghệ, và vượt qua cái bóng của những ông lớn công nghệ trên thế giới.

H.Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/doanh-nghiep-cong-nghe-viet-hay-nghi-lon-de-thay-doi-tuong-lai-637689/