Doanh nghiệp CNTT 'ngược dòng' tăng trưởng giữa tâm dịch Covid-19

Giữa tâm dịch Covid-19, khi rất nhiều ngành nghề đang chịu ảnh hưởng nặng nề thì các doanh nghiệp công nghệ thông tin vẫn ghi nhận sự tăng trưởng tốt.

Ngày 12/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân nhằm huy động hiến kế sáng tạo, chủ động và đóng góp của nguồn lực này đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu.

Thủ tướng cho biết, nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…sẽ sớm phục hồi sản xuất rất nhanh, do đó, chúng ta phải đón bắt thời cơ này. “Chúng ta phải có thắng lợi kép, vừa chống dịch thành công, vừa giữ vững kinh tế-xã hội, chuẩn bị mọi điều kiện để phát triển”, Thủ tướng nói.

Do ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và cũng không quá phụ thuộc vào chuỗi cung ứng như các doanh nghiệp sản xuất, ngành công nghệ thông tin (CNTT) được dự báo sẽ bứt phá và tăng trưởng mạnh trong năm 2020.

Bytesoft Việt Nam với vị thế là một đơn vị lớn về CNTT tại Việt Nam, tự tin rằng sẽ phát huy tối đa năng lực để tận dụng lợi thế của ngành CNTT và góp phần cùng các doanh nghiệp phục hồi nền kinh tế.

Với mô hình ”Remote Work”, những công ty công nghệ như Bytesoft vẫn đang làm việc hiệu quả thông qua điều hành dự án từ xa, nhân sự có thể làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn và hoàn thành tốt công việc.

Ông Đoàn Đức Mạnh, Chủ tịch HĐQT Bytesoft Việt Nam, cho biết, dù đối diện dịch bệnh khó khăn nhưng doanh nghiệp CNTT vẫn có cơ hội rất lớn để tăng trưởng và phát triển. "Nguồn nhân sự chất lượng chính là tài sản cũng như lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi luôn tăng cường các hoạt động hợp tác đào tạo trong và ngoài nước để có được nguồn nhân sự lập trình viên chất lượng cao, phục vụ mục tiêu chiến lược của công ty. Dù nhiều doanh nghiệp đều đang phải cắt giảm nhân sự nhưng chúng tôi vẫn mở rộng quy mô để tận dụng lợi thế của ngành, sẵn sàng tăng trưởng ngay trong và sau khi đại dịch kết thúc", ông Mạnh nói.

Ông Mạnh dẫn chứng, ngày 3/3 Bytesoft Việt Nam đã ký kết hợp tác toàn diện với Bachkhoa-Aptech là đơn vị đào tạo nhân lực CNTT hàng đầu tại Việt Nam.

Hợp tác toàn diện giữa Bytesoft và Bachkhoa Aptech.

Hợp tác toàn diện giữa Bytesoft và Bachkhoa Aptech.

Buổi hợp tác với sự góp mặt của nhiều đại diện doanh nghiệp CNTT tại địa bàn Hà Nội.

Bytesoft xác định rằng sau đại dịch là thời cơ để các doanh nghiệp khôi phục cũng như tăng trưởng mạnh mẽ. Việc đáp ứng đủ nguồn nhân sự chất lượng cao là điều doanh nghiệp này hướng tới. "Chính vì vậy, chúng tôi vẫn đang tuyển dụng rất nhiều nhân sự tại các vị trí quan trọng để sẵn sàng bứt phá trong và sau đại dịch", ông Mạnh khẳng định.

Tuy nhận thấy rõ khó khăn nhưng với Bytesoft, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, khả năng ứng phó trước tình hình, đầu tư nhiều hơn cho công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường mới. Vì vậy Bytesoft nói riêng và ngành CNTT nói chung cần tận dụng lợi thế của mình trong giai đoạn này, vượt qua khó khăn và góp phần phát triển kinh tế quốc gia.

Nhân sự Bytesoft nỗ lực cao độ trong giai đoạn này.

Với riêng Bytesoft, tất cả cán bộ đều hiểu rằng cần “đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực” hơn bất cứ lúc nào. Và với một ý chí, tinh thần mới, một khát vọng phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và vươn lên những tầm cao mới.

Đinh Tuấn Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dau-tu/doanh-nghiep-cntt-nguoc-dong-tang-truong-giua-tam-dich-covid-19-ar533611.html