Doanh nghiệp chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Từ khi có mặt tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn - LSP (thuộc Tập đoàn SCG, Thái Lan) đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Mới đây nhất, công ty đã tổ chức chương trình 'Tuyên truyền phòng chống bệnh truyền nhiễm và giáo dục sức khỏe cộng đồng cho người dân trên địa bàn' xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

Đại diện Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn - LSP tặng quà cho người dân xã Long Sơn tại chương trình.

Đại diện Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn - LSP tặng quà cho người dân xã Long Sơn tại chương trình.

18 giờ chương trình mới bắt đầu tại Trung tâm Văn hóa-học tập cộng đồng xã Long Sơn, nhưng nhiều bà con đã có mặt từ rất sớm. Hơn 350 người, trong đó có nhiều cụ già, trẻ em và cả những người cha, người mẹ trẻ bồng theo con nhỏ hồ hởi tham dự. Đến với chương trình, người dân được Ban tổ chức tặng những cuốn sổ tay nhỏ xinh với nhiều thông tin hữu ích về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và có những trang giấy trắng để tiện ghi chú thông tin.

Diễn giả, bác sĩ Phạm Văn Tâm, đại diện Công ty TNHH International SOS Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực y tế, trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh) đã cung cấp đến bà con nhiều kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe: Nguyên nhân, cách phòng tránh, xử trí các bệnh truyền nhiễm, bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh theo mùa, những loại bệnh phát sinh từ rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm; Kỹ năng nâng cao sức đề kháng của cơ thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn chín uống chín, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để loại trừ mầm bệnh; Tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức của mỗi người trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác thải đúng quy định, bảo vệ nguồn nước và không khí...

Chị Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1992, ở thôn 3, xã Long Sơn) bế theo con gái 3 tuổi đến dự chương trình cho biết, những kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tại chương trình rất gần gũi với cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình. Thông qua những chia sẻ của bác sĩ, chị đã có thêm kiến thức nhận biết bệnh sốt xuất huyết, cách phòng-chống, điều trị bệnh hiệu quả; chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người lớn và trẻ nhỏ để nâng cao sức đề kháng của cơ thể; trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh. “Những kiến thức tại chương trình rất bổ ích trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em cũng như các thành viên trong gia đình. Tôi đã thu nạp được nhiều kiến thức hữu ích mà trước đó tôi và người thân còn khá mơ hồ”, chị Thảo chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lan (ở thôn 1, xã Long Sơn) nhận xét, phần trình bày của diễn giả sinh động, dễ hiểu, nhất là phần trò chuyện vui lồng ghép các kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đến từ người dẫn chương trình. Bên cạnh đó, các vở kịch do Ban tổ chức chương trình chuẩn bị còn mang lại những tiếng cười sảng khoái cùng nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước về ATVSTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

Bên cạnh những chia sẻ của bác sĩ, người dân tham gia chương trình còn tương tác, thể hiện quan điểm, sự hiểu biết của bản nhân thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đưa ra. Ở nội dung này, người tham gia còn được nhận những phần quà từ Ban tổ chức là những chiếc áo thun, nón cùng các vật dụng vệ sinh cá nhân, dụng cụ y tế cần thiết. Kết thúc chương trình, bà con phấn khởi ra về với những phần quà trên tay và nụ cười rạng rỡ. Hơn hết, bà con còn nhận được “phần quà” thiết thực và ý nghĩa là những kiến thức bổ ích về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đúng cách cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Một tiết mục tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua hình thức sân khấu hóa tại chương trình.

Ông Booneuame Noiaim, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn - LSP cho biết, chương trình nằm trong chuỗi nhiều hoạt động an sinh xã hội của công ty như: Tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, khám - chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo... Thông qua các phần việc, công ty cam kết mang lại sự phát triển lâu dài cho cộng đồng. “Với chương trình lần này, chúng tôi mong muốn người dân địa phương nhận thức đúng, đầy đủ, qua đó cải thiện hành vi chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội, thiết thực vì cộng đồng”- ông Booneuame Noiaim nói.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201904/doanh-nghiep-chung-tay-bao-ve-suc-khoe-cong-dong-850251/