Doanh nghiệp CHLB Đức tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG - Ngày 14-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên chủ trì buổi tiếp đoàn chính quyền và doanh nghiệp bang Rheinland-Pfalz (CHLB Đức), do ông Joe Weingarten, T.S, Vụ trưởng Vụ Đổi mới và Công nghệ, ông Klaus Weichel, T.S, Thị trưởng TP Kaiserslautern, đồng trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

ĐÀ NẴNG - Ngày 14-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên chủ trì buổi tiếp đoàn chính quyền và doanh nghiệp bang Rheinland-Pfalz (CHLB Đức), do ông Joe Weingarten, T.S, Vụ trưởng Vụ Đổi mới và Công nghệ, ông Klaus Weichel, T.S, Thị trưởng TP Kaiserslautern, đồng trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, T.S Joe Weingarten cho biết, Rheinland-Pfalz là bang nằm ở phía Tây Nam của CHLB Đức, dân số hơn 4 triệu người, có quy mô tương đối nhỏ so với các bang khác tại Đức. Tuy nhiên, Rheinland-Pfalz có nền kinh tế khá phát triển, với GRDP (2018) đạt 163,7 tỷ USD. Các ngành kinh tế mũi nhọn của bang Rheinland-Pfalz bao gồm công nghiệp hóa học, dược phẩm, sản xuất ô-tô, hóa học, máy móc và thiết bị sản xuất, công nghiệp thực phẩm. Đặc biệt, Rheinland-Pfalz có ngành nông nghiệp trồng nho và chế biến rượu vang nổi tiếng của Đức, chiếm hơn 75% sản lượng cả nước.

Theo ông Joe Weingarten, bang Rheinland-Pfalz có nền kinh tế mang định hướng quốc tế, là nơi đóng đô của nhiều công ty toàn cầu, trong đó có những công ty lớn nhất thế giới, lớn nhất châu Âu trong lĩnh vực hóa chất, dược phẩm, chế tạo ô-tô... Với định hướng đó, bang Rheinland-Pfalz rất quan tâm đến việc mở rộng, phát triển các mối quan hệ quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Với mục tiêu tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư song phương giữa thành phố Đà Nẵng và bang Rheinland-Pfalz, T.S Joe Weingarten mong muốn, trong thời gian đến, tăng cường các hoạt động kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng trên các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, công nghệ thông tin, thép, cao su.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên giới thiệu khái quát tình hình KT-XH cũng như định hướng phát triển của thành phố; trong đó nhấn mạnh, Đà Nẵng đang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, với các dự án thân thiện với môi trường. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 9 dự án từ CHLB Đức, với tổng mức đầu tư 10 triệu USD. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cho rằng, con số này còn rất khiêm tốn so với tiềm năng hai bên.

Với việc các ngành thế mạnh của bang Rheinland-Pfalz cũng chính là những lĩnh vực Đà Nẵng đang xúc tiến, kêu gọi đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn, thông qua chuyến thăm của đoàn lần này sẽ mở ra cơ hội tìm hiểu, đầu tư, hợp tác mới giữa hai bên một cách có hiệu quả trong thời gian đến.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_214240_doanh-nghiep-chlb-duc-tim-kiem-co-hoi-hop-tac-dau-tu-tai-da-nang.aspx