Doanh nghiệp châu Âu mong chờ EVFTA

Thông tin trên được EuroCham cho biết trong báo cáo về Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) góc nhìn từ Việt Nam 2018 công bố ngày 9/10.

DN châu Âu tìm kiếm cơ hội hợp tác với DN Việt Nam tại hội chợ về hàng dệt may tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo báo cáo này, kết quả khảo sát mới đây do EuroCham thực hiện trên 130 DN (chiếm hơn 10% thành viên của EuroCham) cho thấy: Hơn 80% số DN tin rằng EVFTA sẽ giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh, trong đó 72% DN cho rằng hiệp định này sẽ giúp Việt Nam trở thành cổng giao thương cho các DN châu Âu ở khu vực Đông Nam Á.

Ngoài các tác động tích cực về mặt kinh tế, các thành viên EuroCham tin rằng EVFTA sẽ cải thiện các vấn đề xã hội và môi trường Việt Nam từ chuyển giao kiến thức và nâng cao lực lượng lao động địa phương đến quyền lợi của người lao động. Trong đó 1/3 ý kiến cho rằng EVFTA sẽ tác động đáng kể đến việc tăng cường phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

Cũng theo kết quả khảo sát này, gần như tất cả các DN châu Âu mong đợi EVFTA sẽ được thông qua và thực thi vào năm 2019 hoặc sớm nhất có thể.

Ông Nicolas Audier, đồng chủ tịch EuroCham cho biết, báo cáo cho thấy EVFTA đem lại lợi ích cho châu Âu và Việt Nam. Các thành viên của EuroCham đã chỉ ra một bức tranh tích cực, lạc quan về EVFTA với 85% dự đoán hiệp định này sẽ có tác động đáng kể đến kế hoạch đầu tư, kinh doanh của họ trong dài hạn. Trong khi đó 80% thành viên EuroCham tin rằng EVFTA sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc, và hơn 70% DN tham gia khảo sát nhận thấy Việt Nam trở thành cánh cổng giao thương cho các DN châu Âu trong khu vực ASEAN./.

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/doanh-nghiep-chau-au-mong-cho-evfta.aspx