Doanh nghiệp châu Âu lạc quan với môi trường đầu tư Việt Nam

Hơn 65% doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Việt Nam lạc quan về sự cải thiện môi trường đầu tư và bày tỏ ý định muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

65% doanh nghiệp châu Âu lạc quan về cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

65% doanh nghiệp châu Âu lạc quan về cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp châu Âu vẫn đặt nhiều niềm tin để mở rộng cơ hội đầu tư tại Việt Nam, điều này có được là nhờ những thay đổi về môi trường kinh doanh của nước ta.

Theo ông Joaquim Torrinha, Phó giám đốc Eurocham tại Việt Nam, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của các doanh nghiệp thành viên đạt 77 điểm trong quý IV/2017, tuy giảm 6 điểm so với quý II/2017 nhưng đây là mức độ không đáng kể.

Ngoài ra, có 65% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cảm thấy lạc quan về môi trường đầu tư, 10% chưa cảm thấy lạc quan.

Chính vì thế, hơn 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát có xu hướng tuyển dụng thêm nguồn nhân lực trong thời gian, 38% sẽ duy trì số lượng nhân viên hiện tại. 15% doanh nghiệp có ý định tái cấu trúc hoặc giảm số lượng nhân viên, nhưng đây chỉ là ý định nên không chắc có thể thành hiện thực.

Từ những kết quả tích cực này, có tới 50% doanh nghiệp có nguyện vọng đầu tư thêm vào Việt Nam, 36% doanh nghiệp muốn duy trì như hiện tại nên chỉ có 5% doanh nghiệp có xu hướng giảm đầu tư.

“Tỷ lệ doanh nghiệp thành viên lạc quan về triển vọng kinh doanh trong quý tiếp theo vẫn cao cho thấy các doanh nghiệp châu Âu vẫn lạc quan với việc kinh doanh ở Việt Nam”, ông Joaquim Torrinha khẳng định.

Theo đánh giá của ông Gellert Horvath, đồng Chủ tịch Eurocham, những dấu hiệu tích cực cho triển vọng thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) sẽ củng cố mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Thế Hải

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/doanh-nghiep-chau-au-lac-quan-voi-moi-truong-dau-tu-viet-nam-d78117.html