Doanh nghiệp cần thông tin chuẩn

Không ai phủ nhận những đóng góp to lớn của báo chí. Trong lĩnh vực kinh tế, báo chí từ lâu đã là bạn, người đồng hành cùng với doanh nghiệp (DN), doanh nhân đi tìm những khiếm khuyết, khó khăn trong quá trình sản xuất - kinh doanh, phát hiện ra những nhân tố mới, cách làm hay để động viên, cổ vũ doanh nhân làm giàu.

DN cần sự tác nghiệp trung thực từ giới truyền thông

Bà Phạm Thị Huân- Giám đốc Công ty Ba Huân- chia sẻ, không có sự giúp đỡ của báo chí chắc chắn sẽ khó có Ba Huân như bây giờ. Còn nhớ những ngày gia cầm dịch bệnh, trứng gia cầm ế dài, nhiều phóng viên đã cùng với Ba Huân lội ruộng, đến tận những điểm bán trứng gà, vịt để đưa tin, viết bài mà không đòi hỏi gì cả. Trong những lúc gian khó như vậy, Ba Huân nhận được sự giúp đỡ đó mới thấy quý giá nhường nào.

Với nhiệt tâm của mình, nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn, thậm chí nguy hiểm để đấu tranh cho cái đúng, quyết liệt chỉ rõ những sai sót của tổ chức, DN để đem lại cho đời những điều tốt đẹp hơn. Tuy vậy, báo chí hiện vẫn còn những điều bất cập, trong cách thu thập, xác minh dữ liệu, cách viết, cách đưa tin thiếu độ chuẩn xác, gây phiền hà, thậm chí gây hại đến sản xuất- kinh doanh, làm mất cả niềm tin nơi người đọc.

Một nửa ổ bánh mì là xài được, nhưng một nửa sự thật với nghề báo là vô giá trị, điều này đối với DN đôi khi còn là… thảm họa. Vậy mà gần đây đã xuất hiện nhiều bài báo kiểu “một nửa sự thật” đã gây sốc cho người đọc, xã hội cũng bị “vạ lây”!

Ông Nguyễn Minh Long- Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Niên Xung Phong - cho biết, báo chí có vai trò quan trọng đối với DN, nhưng có một số báo, nhất là không ít trang báo mạng, đã thổi phồng sự việc lên quá cao, thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và tác động xấu đến sản xuất của DN. Đơn cử, vụ trứng gia cầm hồi đầu năm bị giảm giá, có báo nói “trứng gà bị nhiễm máu có chứa HIV”, thông tin này phát đi làm cho nhiều người tiêu dùng quay lưng với trứng gia cầm, người chăn nuôi “chết đứng”!

Ông Phan Duy Đức- Giám đốc Công ty Hiếu Giang- nhìn nhận, báo chí luôn là bạn của DN, nhiều báo còn đồng hành, hiến kế cho DN cách thức làm ăn hiệu quả nhưng cũng có người làm báo, chủ yếu là hành nghề không chuyên nghiệp, gây phiền hà khi liên tục yêu cầu được hợp tác truyền thông. Ông Đức chia sẻ, cũng giống như DN, báo chí nên sắp xếp lại, người làm báo có nghề, có tâm để những thông tin mà báo in ra luôn giá trị và đậm chất nhân văn.

Một chủ DN nghề may ở Đồng Nai nói, thông tin trên báo chí hiện nay có những lĩnh vực bị “nhiễu loạn”, chỉ nêu hiện tượng, chưa đi sâu phân tích cặn kẽ khiến ranh giới thực- hư khó xác định, người đọc hồ nghi. Chẳng hạn, báo nêu số DN bị đóng cửa trong tháng, nhưng lại không chỉ rõ họ đóng cửa vì điều gì, đối tượng có phải là DN nhỏ và siêu nhỏ không đủ năng lực cạnh tranh hay buộc phải đóng cửa vì nợ thuế…

Một DN ngành gas ở TP.Hồ Chí Minh nêu, số đông nhà báo hành nghề để bảo vệ cái chung, số ít còn lại bảo vệ cái riêng, nói nôm na là “lợi ích nhóm”, đi ngược với tôn chỉ mục đích của báo chí là phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Khi báo chí vì quyền lợi riêng rõ ràng rất nguy hiểm cho xã hội, nên cần có quy định, điều chỉnh để thổi phạt “việt vị” những người làm báo chưa chuẩn.

Thế Vĩnh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/doanh-nghiep-can-thong-tin-chuan-53182.html