Doanh nghiệp Bình Dương chủ động phòng ngừa virus corona trong công nhân lao động

Đầu năm mới cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương còn đối mặt với dịch viêm phổi do virus corona mới (nCov) gây ra. Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, phòng chống dịch bệnh, các doanh nghiệp đã chủ động nhiều giải pháp tích cực.

Doanh nghiệp dừng các hoạt động tân niên

Nếu như những năm trước, Công ty TNHH may mặc Bowker Việt Nam (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) chào năm mới bằng bữa tiệc tân niên đầy sôi động cho tất cả cán bộ, công nhân, thì năm nay, doanh nghiệp này chỉ chỉ lì xì lấy lộc đầu năm.

Đề phòng dịch bệnh, tất cả công nhân trước khi vào nhà xưởng đều phải đo thân nhiệt bằng máy đo cầm tay do các nhân viên y tế thực hiện và được phát khẩu trang y tế.

Bà Trần Thị Hà Bình - Giám đốc nhân sự Công ty Bowker cho biết, công nhân công ty rất đồng tình với cách làm của ban giám đốc khi không tổ chức tiệc tân niên, bởi họ cũng sợ tụ tập nơi đông người. Khi công nhân ổn định tại nhà xưởng, chúng tôi tiến hành đào tạo huấn luyện, chia sẻ các thông tin để họ có thể bảo vệ sức khỏe cá nhân, cũng như của người thân; đồng thời góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh. Công ty cũng đã thành lập đội theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của người lao động, bà Bình nói.

Chung tay phòng virus corona

Chung tay phòng virus corona

Cũng giống như Công ty Bowker, tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam- Singapore I), cứ vào ngày mồng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm công ty đều tổ chức tiệc tân niên hoành tráng với chương trình văn nghệ đặc sắc và bốc thăm trúng thưởng để chào mừng công nhân trở lại làm việc.

Thế nhưng, ngày làm việc đầu năm nay của công ty lại diễn ra khác hẳn, buổi sáng công nhân vào làm việc đều được kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang y tế. Sau khi đi vệ sinh, trước và sau bữa cơm trưa phải rửa tay bằng dung dịch khử trùng.

Buổi chiều công ty tiếp tục đo thân thiệt từng công nhân, nếu phát hiện có trường hợp nào nhiệt độ cơ thể cao hơn mức bình thường sẽ được đưa xuống phòng y tế nằm cách ly để theo dõi, trong thời gian này công nhân vẫn được hưởng lương đầy đủ.

Bên cạnh đó, công ty còn tuyên truyền cho anh chị em công nhân cách phòng chống dịch virus nCoV theo những khuyến cáo của Bộ Y tế trên loa phát thanh nội bộ, cũng như treo băng rôn, baner và dán thông tin trong khu vực nhà xưởng, cổng ra vào để người lao động tiện theo dõi.

Lãnh đạo công ty cho biết, để chuẩn bị tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người lao động, trước khi công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, công ty giao cho bộ phận y tế phối hợp với một số phòng ban đi đặt mua trực tiếp tại các nhà máy sản xuất khẩu trang y tế và nước rửa tay với số lượng lớn.

Ngoài việc phát khẩu trang y tế mỗi ngày cho công nhân, thì hàng tuần công ty cũng sẽ phát thêm cho mỗi người 1 cái khẩu trang vải để họ phòng khi đi ra bên ngoài. Doanh nghiệp luôn đảm bảo không để người lao động của mình thiếu khẩu trang trong mùa dịch, dự kiến sẽ có khoảng 80 ngàn khẩu trang được phát miễn phí cho người lao động, vị này nói.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều doanh nghiệp khác ở Bình Dương đã chủ động trong công tác phòng chống dịch cho công nhân. Một số doanh nghiệp trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện y tế phòng tránh lây nhiễm bệnh và bắt buộc tất cả công nhân phải đeo khẩu trang khi đến nhà xưởng làm việc. Đồng thời, kiểm tra triệu chứng, đo thân nhiệt của công nhân, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ lưu lại để chăm sóc thêm. Một số nơi đề nghị chuyên gia người nước ngoài về quê ăn Tết trở lại làm việc phải đi khám sức khỏe tổng quát. Đối với các chuyên gia người Trung Quốc được doanh nghiệp cho nghỉ làm đến ngày 15/02.

Công nhân nỗ lực cùng doanh nghiệp vượt khó

Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, công nhân lao động ở Bình Dương cũng chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân bằng cách tìm hiểu về dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Anh Nguyễn Văn Trường, công nhân tại khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương cho biết, bản thân anh được nghe thông tin về dịch bệnh nguy hiểm này qua các phương tiện thông tin đại chúng, không chỉ anh mà các anh chị em công nhân trong công ty đều bảo nhau phải phòng chống bằng những khuyến cáo đã được Bộ Y tế đưa ra.

Trước đó, vào ngày 31/01/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu công đoàn các cấp chủ động, quyết liệt phòng dịch bảo sức khỏe và tạo tâm lý yên tâm cho công nhân. Công đoàn Bình Dương cũng đề xuất với người sử dụng lao động tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài và lao động Việt Nam đến từ các vùng có dịch được nghỉ việc để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Song song đó, các doanh nghiệp trang bị đầy đủ các phương tiện y tế, bảo hộ lao động, khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt, xà phòng rửa tay, dữ vệ sinh tại doanh nghiệp.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền cho công nhân lao động hiểu về bệnh này. Đồng thời, tuyên truyền để công nhân hiểu và chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, làm sao phối hợp với doanh nghiệp phòng ngừa bệnh và sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có dịch bệnh.

Phát khẩu trang miễn phí

Theo thống kê, Bình Dương hiện có khoảng 1,3 triệu lao động, phần đông là lao động nhập cư, trong đó có khoảng 24 ngàn lao động nước ngoài. Riêng người Trung Quốc tại Bình Dương có hơn 10 ngàn người là chuyên gia, người lao động đang làm việc tại các công ty trên địa bàn.

Để tạo sự yên tâm cho công nhân lao động ở doanh nghiệp có lãnh đạo, chuyên gia là người Trung Quốc, Sở Ngoại vụ và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã làm việc với các doanh nghiệp nắm cụ thể tình hình chuyên gia, lao động nước ngoài trở lại làm việc, nhất là những người đến từ vùng có dịch để cách ly theo dõi.

Cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, thì tỉnh Bình Dương cũng đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân phòng, chống dịch để ổn định tình hình kinh tế, xã hội của địa phương giữa "tâm bão" Corona.

Thanh Thảo

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/doanh-nghiep-binh-duong-chu-dong-phong-ngua-virus-corona-trong-cong-nhan-lao-dong-36047.html