Doanh nghiệp bị cạnh tranh bằng 'bom bẩn': Đối tượng đe dọa có thể bị phạt tù đến 3 năm

Gần 1 tháng trôi qua kể từ khi Công ty vận tải Đất Cảng bị đối tượng khủng bố bằng 'bom bẩn'. Nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng…

Cán bộ công nhân viên của Công ty vận tải Đất Cảng suốt gần 1 tháng qua đi làm trong trạng thái lo âu, căng thẳng. Lái xe đưa đón khách cũng rất ngại va chạm vào “vùng cấm” của đối thủ cạnh tranh.

Mặc dù lực lượng công an đã triệu tập đối tượng tình nghi để xác minh thông tin nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Liệu công ty và nhân viên có bị đe dọa tiếp không?

Ông Vũ Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh Công ty vận tải Đất Cảng tại Thủy Nguyên cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi bị khủng bố như thế này. Các đối tượng quá manh động và liều lĩnh. Tôi đang phải cho các con đi lánh nạn, vợ phải nghỉ làm. Hiện nay, bố mẹ và vợ con tôi rất hoảng loạn và lo sợ. Nhưng công việc thì vẫn phải làm, tôi không biết là ngày mai sẽ như thế nào nữa”.

Gia đình anh Vũ Anh Tuấn ngoài bị đe dọa bằng tin nhắn còn bị hắt chất bẩn.

Gia đình anh Vũ Anh Tuấn ngoài bị đe dọa bằng tin nhắn còn bị hắt chất bẩn.

Còn ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc công ty vận tải Đất Cảng chia sẻ “ những đối tượng gây ra việc này hầu hết đều “có nghề”, biết về luật. Tuy nhiên, công ty chúng tôi vẫn rất tin tưởng vào các cơ quan chức năng để xác định đúng tính chất, đúng người, đúng tội. Mặc dù thiệt hại về vật chất trước mắt của công ty không phải lớn, nhưng những thiệt hại về tinh thần, trì trệ trong kinh doanh để phục vụ cho công tác điều tra khiến thiệt hại về doanh thu thì không thể kể được. Tôi luôn quan niệm làm doanh nhân trước tiên là cần có văn hóa ứng xử với nhau. Phải thượng tôn pháp luật, chứ không thể mang “luật rừng” ra để cạnh tranh được. Nếu doanh nghiệp nào cũng thế thì bộ mặt của doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng sẽ như thế nào?”

Hình ảnh đối tượng được cắt từ clip.

Trao đổi với PV báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Tạ Ngọc Bảo - Giám đốc Công ty Luật TNHH Bảo Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Vụ việc này cần nói đến là thời hạn xác minh (tiền tố tụng) được quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017.

Theo đó, "Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không quá 20 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng (trong trường hợp được Thủ trưởng ủy quyền hoặc phân công), cấp trưởng, cấp phó (trong trường hợp được cấp trưởng ủy quyền hoặc phân công) cơ quan đang thụ lý, giải quyết có thể kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết".

Ngoài ra có thể áp dụng Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 – Tội gây rối trật tự công cộng với đối tượng có hành vi đổ chất bẩn và để xe tải chở phân gà trước văn phòng chi nhánh Công ty vận tải Đất Cảng làm ảnh hưởng đến ngày khai trương của doanh nghiệp. Tuy nhiên hành vi đổ chất bẩn thì chưa tìm được hung thủ. Còn hành vi để xe tải chở phân gà thì đã phát hiện được thủ phạm và lấy lời khai tuy nhiên chưa biết có liên quan đến thủ phạm đổ chất bẩn hay không?

Với những phản anh của anh Vũ Anh Tuấn và các bằng chứng cung cấp thì cũng cần căn cứ Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội Đe dọa giết người: Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Cổng công ty vận tải Đất Cảng bị hắt chất bẩn.

Cũng theo luật sư Bảo, cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và giải quyết triệt để, để tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhà đầu tư và nhân viên của Công ty vận tải Đất Cảng.

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

Lê Linh

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp bị cạnh tranh bằng “bom bẩn”: Đối tượng đe dọa có thể bị phạt tù đến 3 năm tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/doanh-nghiep-bi-canh-tranh-bang-bom-ban-doi-tuong-de-doa-co-the-bi-phat-tu-den-3-nam-149693.html