Doanh nghiệp bất chấp 'lệnh' dừng, Chủ tịch huyện Đoan Hùng nói 'tôi không phải đường dây nóng'...

Bất chấp mọi chỉ đạo từ UBND tỉnh Phú Thọ, doanh nghiệp vẫn ngày đêm 'tàn phá' sông Chảy. Trong khi đó, khi phản ánh tới Chủ tịch huyện Đoan Hùng, PV CL&XH chỉ nhận được câu trả lời có phần khá dửng dưng....

Người dân thôn 2, xã Đông Khê (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) không thể nào yên tâm khi những tàu khai thác cát vẫn ngày đêm hoạt động. Điều lạ lùng hơn là khi UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp này tạm dừng việc khai thác để các cơ quan chức năng kiểm tra.

CL&XH đã phản ánh một loạt bài viết về thực trạng khai thác cát tại khu vực thôn 2, xã Đông Khê. Theo thông tin từ người dân địa phương, họ rất bức xúc khi những tàu khai thác cát ngày đêm khiến bờ bãi, đất nông nghiệp của họ bị tàn phá, đe dọa nghiêm trọng.

Doanh nghiệp vẫn ngang nhiên khai thác cát mặc cho "lệnh" tạm dừng từ các cơ quan chức năng

Doanh nghiệp vẫn ngang nhiên khai thác cát mặc cho "lệnh" tạm dừng từ các cơ quan chức năng

Tại buổi tiếp công dân ngày 10/8/2018, những bức xúc này của người dân Đông Khê cũng đã được gửi tới Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau đó, ngày 15/8/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 3616/UBND-TD, về việc “xử lý đơn một số công dân thôn 2, xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng”.

Văn bản nêu rõ “Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đoan Hùng kiểm tra, xử lý nội dung công dân phản ánh nêu trên; việc thực hiện văn bản số 3128/UBND-KTN ngày 18/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc dừng khai thác cát, sỏi lòng sông Chảy tại các khu vực sạt lở bờ, vờ sông, đánh giá tình hình, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trước ngày 25/8/2018”.

CV của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tạm dừng khai thác cát sỏi trên lòng sông Chảy

“Trong thời gian kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần vật tư và Xây dựng đô thị Phú Thọ tạm dừng việc khai thác cát, sỏi lòng sông Chảy”.

Công văn là vậy, tuy nhiên người dân xã Đông Khê vẫn liên tiếp phản ánh việc Công ty Cổ phần vật tư và Xây dựng đô thị Phú Thọ vẫn ngang nhiên khai thác cát. Người dân cũng thông tin, họ đã báo cáo sự việc lên các cấp chính quyền địa phương nhưng bị… “phớt lờ”.

PV CL&XH khi nhận thông tin phản ánh của người dân cũng đã liên hệ với ông Đào Quý Cường –Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng để vị Chủ tịch huyện nắm bắt được tình hình. Tuy nhiên, vị chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng lại cho rằng: “Tôi không phải đường dây nóng” (?!).

Như vậy, phải chăng với sự bàng quan của các cơ quan chức năng nên Công ty Cổ phần vật tư và Xây dựng đô thị Phú Thọ mới tự tung, tự tác đến như vậy? Và bao giờ những bức xúc của người dân mới được giải quyết dứt điểm?

Đề nghị các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Phú Thọ nhanh chóng vào cuộc xem xét, xử lý.

Trúc Nhân

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/doanh-nghie-p-ba-t-cha-p-le-nh-du-ng-chu-ti-ch-huye-n-doan-hung-no-i-toi-khong-pha-i-duo-ng-day-no-ng-14870.html