Đoàn xe quân sự của Mỹ với trực thăng tiến vào Đông Bắc Syria trong bối cảnh căng thẳng với dân địa phương

Hãng thông tấn nhà nước Syria – SANA đưa tin, các lực lượng Mỹ phối hợp với lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chiếm đa số là người Kurd đã củng cố các vị trí của họ ở khu phố Ghweiran của thành phố Hasakah, Đông Bắc Syria trong bối cảnh căng thẳng với người dân địa phương.

Theo phóng viên SANA, ít nhất 6 phương tiện và xe tải đã vào Hasakah từ phía Nam với sự hỗ trợ từ máy bay trực thăng của Mỹ. Đoàn xe được cho là nhằm giúp củng cố các tòa nhà chính quyền địa phương, trường học và các cơ sở khác đang được lực lượng Mỹ và SDF nắm giữ.

Việc triển khai đoàn xe diễn ra sau các báo cáo vào tuần trước rằng quân đội Mỹ đưa một đoàn xe gồm 55 phương tiện, bao gồm xe tải và vận tải, 13 xe quân sự, đến thành phố Qamishli (nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, cách thành phố Hasakah khoảng 75 km về phía Đông Bắc).

Cũng hôm thứ Bảy (10/10), phóng viên của SANA báo cáo rằng SDF đã chiếm giữ một số ngôi nhà ở Ghweiran và bắt cóc nhiều cư dân địa phương, bao gồm cả phụ nữ, trong một khu vực lân cận có nhà ở cho cảnh sát địa phương tại al-Zuhour.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo người dân địa phương, SDF và các đồng minh của Mỹ đã chiếm giữ các tòa nhà quan trọng ở thành phố Hasakah, bao gồm nhà cung cấp điện địa phương và cơ sở lưu trữ ngũ cốc, nhiều văn phòng chính phủ, ngân hàng, trường học và nhà tù địa phương chứa tù nhân Daesh (IS).

Tháng trước, các giáo viên và học sinh địa phương đã tổ chức một buổi họp lớn trước ban giám đốc giáo dục của Hasakah để phản đối việc SDF tiếp quản các trường học, cáo buộc Mỹ và lực lượng dân quân cố tình tước đoạt nền giáo dục của người dân địa phương.

Đồng thời, ở phía Bắc của tỉnh Hasakah, người dân địa phương đã báo cáo về các vụ cướp bóc, ám sát, đánh bom và đốt phá trên diện rộng bởi lực lượng dân quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Vào tháng 8, Thượng phụ Chính thống giáo Syriac của Antioch Ignatius Aphram II đã kháng cáo lên Liên Hợp Quốc cáo buộc các lực lượng dân quân “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền” bằng cách cắt nguồn cung cấp nước cho hơn một triệu cư dân ở Đông Bắc Syria và một loạt tội ác khác.

Là nơi tập trung phần lớn tài nguyên dầu khí của Syria, các tỉnh Hasakah và Deir ez-Zor đã trở thành tâm điểm gây căng thẳng giữa chính phủ Syria, SDF và các lực lượng chiếm đóng nước ngoài hiện diện trong khu vực. Khu vực này cũng đã chứng kiến nhiều cuộc đụng độ căng thẳng giữa quân cảnh Nga và quân đội Mỹ đóng quân bất hợp pháp trong khu vực.

Chính phủ Syria đã nhiều lần kêu gọi tất cả các lực lượng nước ngoài mà họ không mời vào nước này rời khỏi Syria ngay lập tức, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh người Kurd cướp dầu của Syria. Chính quyền Trump đã bác bỏ những bất bình của chính phủ Syria, với việc bản thân Tổng thống Trump nhiều lần hứa sẽ “giữ” dầu của Syria và ngăn không cho nó chuyển vào tay chính phủ hoặc tàn dư khủng bố.

Bảo Ngọc (Theo SANA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/doan-xe-quan-su-cua-my-voi-truc-thang-tien-vao-dong-bac-syria-trong-boi-canh-cang-thang-voi-dan-dia-phuong/20201012095324440