Đoàn xe nối đuôi quay đầu mặc biển cấm, giao thông Hà Nội hỗn loạn

Dù có biển cấm quay đầu, cả đoàn xe vẫn bất chấp sang đường khiến nhiều điểm giao thông ở Hà Nội thường xuyên trong cảnh ùn ứ, tắc cục bộ.

XEM CLIP:

Ghi nhận của phóng viên VietNamNet tại nút giao đường Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 19/1, dù đã có biển cấm rẽ trái và quay đầu nhưng nhiều người điều khiển ô tô, xe máy vẫn "phớt lờ".

Vào giờ cao điểm, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Armsterdam tan học, giao thông ở tuyến đường này vô cùng hỗn loạn.

Đoàn người nối đuôi sang đường mặc biển cấm ở nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân

Đoàn người nối đuôi sang đường mặc biển cấm ở nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân

Giao thông tại đây thường xuyên ùn tắc cục bộ

Người điều khiển phương tiện, cả ô tô lẫn xe máy bỏ qua biển cấm, vô tư rẽ trái, quay đầu, cắt ngang dòng phương tiện đang di chuyển từ đường Hoàng Minh Giám hướng Nguyễn Chánh.

Việc cắm biển cấm rẽ trái và quay đầu tại đường Hoàng Minh Giám và cấm rẽ trái ở phố Hoàng Ngân để giảm xung đột dòng phương tiện, giảm ùn ứ, đảm bảo an toàn giao thông, song nó không phát huy tác dụng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến các dòng phương tiện bị xung đột, gây ùn tắc trầm trọng, nhất là vào giờ cao điểm. Nhiều ô tô quay đầu khiến dòng phương tiện di chuyển từ phía Hoàng Minh Giám lên Nguyễn Chánh bị ùn ứ.

Vô tư sang đường mặc biển cấm rẽ, quay đầu tại đường Hoàng Minh Giám

Nguy hiểm hơn, tại đường trên cao Phạm Văn Đồng hướng cầu Thăng Long, nhiều ô tô quay đầu ngay khi kết thúc dải phân cách cứng, bất chấp biển cấm.

Cầu Thăng Long chính thức được thông xe sau 5 tháng hoàn thành việc sửa chữa. Sau khi hoàn thành, cầu nối với đường Vành đai 3 trên cao. Theo phương án phân luồng, các xe đi trên tuyến đường trên phải đi hết cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh mới được quay đầu xe.

Tuy nhiên, nhiều người đi ô tô vì không muốn đi vòng qua cầu Thăng Long đã quay đầu ngay tại đầu cầu, đoạn nối với đường Vành đai 3 trên cao, bất chấp nguy cơ va chạm với các phương tiện đang đi ngược chiều.

Nhiều tài xế quay đầu trên đường Vành đai 3 trên cao

Việc quay đầu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Thiếu tá Nguyễn Huy Hiệp, Đội CSGT số 15 (Công an TP Hà Nội) cho biết hiện nay, tại điểm cuối đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đi lên cầu Thăng Long) có tình trạng một số tài xế quay đầu xe khi sắp lên cầu Thăng Long, nơi đã có biển báo cấm quay đầu.

Sau thời gian tuyên truyền, đơn vị bắt đầu tiến hành xử phạt tài xế không chấp hành biển báo cấm quay đầu.

"Bất cập trên tuyến đường dẫn đến việc các tài xế điều khiển ô tô quay đầu là do đường dẫn này vẫn chưa hoàn thiện, chưa có điểm để xuống. Nhiều người lên đến đây phải quay đầu lại", Thiếu tá Hiệp cho hay.

Nhiều tài xế cho rằng trên đường vẫn có vạch trắng chỉ dẫn rẽ trái

Khi bị lực lượng CSGT xử phạt hành chính, nhiều tài xế cho biết, do đoạn đường mới đưa vào sử dụng, các phương tiện di chuyển đông nên không nhìn thấy biển báo cấm quay đầu. Trên đường vẫn còn vạch trắng chỉ dẫn đường rẽ trái nên họ điều khiển xe đi theo vạch chỉ đường.

Về vấn đề trên, Thiếu tá Nguyễn Huy Hiệp cho biết, đây là vạch kẻ đường cũ đã được xóa mờ. Hiện, nơi đây đã có vạch đường hướng dẫn đi thẳng, phía trước đã cắm biển cấm quay đầu xe.

Đoàn Bổng - Hữu Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/doan-xe-noi-duoi-quay-dau-mac-bien-cam-giao-thong-ha-noi-hon-loan-706670.html