Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong Un về đến khách sạn Melia

Sau quãng đường 170 km từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã về đến khách sạn Melia, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào khoảng 11h hôm nay, để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và thăm chính thức Việt Nam.

Ảnh: Như Ý

Ảnh: Như Ý

10:52 26/02

10h50, đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đi qua cầu Chương Dương.

10:50 26/02

Đoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un qua khu vực cầu Phù Đổng, hướng về trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Ảnh: Xuân Tùng

Ảnh: Xuân Tùng

Ảnh: Xuân Tùng

Ảnh: Xuân Tùng

Ảnh: Xuân Tùng

10:37 26/02

Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

10:32 26/02

Phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài tác nghiệp trước khách sạn Melia, nơi đoàn Triều Tiên lưu trú những ngày ở Việt Nam.

Ảnh: Như Ý

Ảnh: Như Ý

10:12 26/02

10h10, các thông tin cho biết, đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nôi khoảng 20km.

09:53 26/02

Phóng viên Công Đạt, Thanh Hà cho biết, lực lượng an ninh đang kiểm soát chặt các tuyến đường dẫn về khách sạn Melia nơi dự kiến là điểm dừng chân của Chủ tịch Kim Jong Un trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Ảnh: Công Đạt

Ảnh: Công Đạt

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

09:23 26/02

Lực lượng công an hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực cầu Chương Dương. Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

09:21 26/02

Phóng viên Mạnh Thắng cho biết, khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, đường dẫn lên cầu Chương Dương vào trung tâm Hà Nội đã không còn phương tiện lưu thông. Các điểm cao như khách sạn, tòa nhà văn phòng gần đầu cầu đều có lực lượng an ninh kiểm soát.

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

08:54 26/02

Thời điểm đoàn xe hộ tống của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang hướng về Hà Nội, công tác chuẩn bị đón đoàn vẫn đang được gấp rút khiển khai tại khách sạn Melia.

Ngoài đường phố, sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Thủ đô tham gia hoạt động tình nguyện, kêu gọi người dân ứng xử văn minh, lịch sự trong những ngày Hà Nội trở thành tâm điểm của thế giới.

Ảnh: Hồng Vĩnh

Ảnh: Hồng Vĩnh

Ảnh: Hồng Vĩnh

08:43 26/02

12 vệ sĩ chạy bộ quanh chiếc xe của ông Kim lúc xe bắt đầu lăn bánh hướng về Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nguyên Phúc

08:33 26/02

8h30, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước xuống ga Đồng Đăng và lên xe ô tô để di chuyển về Hà Nội.

Như thường lệ, 12 vệ sĩ đã chạy bộ quanh chiếc xe của ông Kim lúc xe bắt đầu lăn bánh.

08:30 26/02

8h25, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng đoàn hộ tống dừng tại ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Trước ga Đồng Đăng, chiếc xe Mercedes S600 ông Kim thường dùng đi lại nhanh chóng xuất hiện trước cửa ga.

Ảnh: Nguyên Phúc

08:22 26/02

Đúng 8h20, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tiến vào ga Đồng Đăng.

Ảnh: Như Ý

08:18 26/02

Phóng viên Xuân Tùng cho biết, trên trục đường Hà Nội - Bắc Ninh qua cầu Phù Đổng, các tổ công tác an ninh được tăng cường.

Ảnh: Xuân Tùng

Ảnh: Xuân Tùng

08:14 26/02

Phóng viên Mạnh Thắng cho biết, lực lượng an ninh cũng được bố trí khu vực đầu cầu Chương Dương từ rất sớm.

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

08:12 26/02

Phóng viên Hồng Vĩnh cho biết, tại khu vực ngã tư Lý Thường Kiệt và Quang Trung đang có rất đông phóng viên các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước theo dõi đưa tin về hoạt động của đoàn Triều Tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam.

Ảnh: Hồng Vĩnh

Ảnh: Hồng Vĩnh

Ảnh: Hồng Vĩnh

07:47 26/02

Những con tàu chuyên chở lãnh đạo Triều Tiên được bọc thép và sở hữu nhiều tiện nghi. Tàu có phòng họp và phòng ngủ, điện thoại vệ tinh và TV được lắp đặt để các lãnh đạo nhận báo cáo từ cấp dưới và có thể ra lệnh trong khi di chuyển.

Tàu của lãnh đạo Triều Tiên thường di chuyển với tốc độ 60 km/h. Để đảm bảo an ninh, đoàn tàu sẽ đi giữa hai đoàn khác. Tàu đi đầu có nhiệm vụ kiểm tra độ an toàn của tuyến đường sắt và tàu đi cuối chở các nhân viên an ninh.

07:46 26/02

Tàu hỏa từ lâu đã là phương tiện ưa thích của các lãnh đạo Triều Tiên. Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong Un, từng sử dụng một đoàn tàu hỏa làm sở chỉ huy di động trong Chiến tranh Triều Tiên và ông vẫn thích đi tàu sau khi đình chiến. Ông bắt đầu cho xây dựng nhiều khu nhà an toàn nằm gần ga tàu, 19 ga trong số đó chỉ phục vụ các đoàn tàu riêng

07:44 26/02

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ( KCNA) ngày 24/2 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu rời ga Bình Nhưỡng vào chiều 23/2 để tới Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2 và tháp tùng ông có người em gái Kim Yo-jong và trợ lý hàng đầu Kim Yong- chol.

Phu nhân của ông Kim Jong-un là bà Ri Sol Ju không được nhắc đến trong danh sách những người tháp tùng ông sang Việt Nam lần này.

07:43 26/02

Chỉ vài giờ trước khi rời Washington DC để lên đường tới Hà Nội gặp gỡ với ông Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ rằng, Triều Tiên có thể sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Trên trang Twitter của mình, ông Trump viết: “Nếu không, mọi việc vẫn chỉ giống như cũ. Chủ tịch Kim sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt”.

Ông Trump dự định sẽ rời Washington D.C vào lúc 12h30 trưa 25/2 ( tức 0g 30 phút ngày 26/2 giờ Hà Nội).

07:18 26/02

Ảnh: Như Ý

Ảnh: Như Ý

07:15 26/02

Hành trình chuyến tàu của ông Kim Jong Un từ thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên đến Việt Nam. Ảnh: Yonhap

07:10 26/02

Theo các thông tin mới nhất, tuyến Quốc lộ 1, nơi dự kiến có đoàn đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua cấm mọi phương tiện từ 6h sáng theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội. Người dân không được phép tiếp cận quốc lộ, các khách sạn, nhà cao tầng sát mặt đường được yêu cầu đóng cửa sổ, kéo kín rèm.

07:00 26/02

Tại Hà Nội, phóng viên Xuân Tùng thông tin, lực lượng công an và dân phòng đang tổ chức ngăn đường giữ an ninh trên tuyến đường từ cầu Phù Đổng về trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Ảnh: Xuân Tùng

Ảnh: Xuân Tùng

Ảnh: Xuân Tùng

Ảnh: Xuân Tùng

06:49 26/02

Phóng viên Hồng Vĩnh cho biết, công tác an ninh tại khách sạn Melia, Hà Nội, nơi dự kiến đón đoàn Triều Tiên, cũng đang được thắt chặt.

Ảnh: Hồng Vĩnh

Ảnh: Hồng Vĩnh

06:45 26/02

Phóng viên Quang Lộc thông tin. trước ga Đồng Đăng, hàng trăm phóng viên các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước cùng hàng ngàn người dân thành phố Lạng Sơn đã đứng hai bên đường, dọc ga Đồng Đăng chờ đón đoàn Triều Tiên.

Ảnh: Quang Lộc

Ảnh: Quang Lộc

06:42 26/02

Phóng viên Trường Phong cho biết, 6h40, công tác chuẩn bị đón đoàn tại ga Đồng Đăng đã hoàn tất. Các tiêu binh danh dự vào vị trí đón đoàn.

Ảnh: Trường Phong

Ảnh: Trường Phong

06:35 26/02

Nhiều đoàn viên, thanh niên tỉnh Lạng Sơn có mặt từ rất sớm trước ga Đồng Đăng để đón đoàn Triều Tiên. Ảnh: Quang Lộc

06:31 26/02

Công tác đón đoàn CHDCND Triều Tiên đang được gấp rút triển khai tại ga Đồng Đăng.

Ảnh: Trường Phong

Ảnh: Quang Lộc

06:23 26/02

Trời dần sáng, ga Đồng Đăng trở nên tấp nập hơn. Ảnh: Trường Phong

06:10 26/02

Theo báo Chosun Ilbo, Chủ tịch Kim Jong Un thực hiện chuyến hành trình bằng tàu hỏa kéo dài 60 giờ, vượt quãng đường dài 4.500km, qua Trung Quốc để tới Việt Nam. Dự kiến, Chủ tịch Kim Jong Un có thể tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) lúc 7 giờ 30 sáng 26/2 trước khi đi đường bộ tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

06:04 26/02

Tổng cục Đường bộ vừa phát thông báo phân luồng giao thông đoạn quốc lộ 1 từ thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến TP Hà Nội. Cụ thể, từ 19h ngày 25/2 đến 6h ngày 26/2, lực lượng chức năng cấm ôtô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe chở người từ 9 chỗ trở lên trên đoạn quốc lộ 1 từ thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến TP Hà Nội và ngược lại.

Từ 6h đến 14h ngày 26/2, lực lượng chức năng sẽ cấm cả 2 chiều đường đối với tất cả phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn quốc lộ 1 từ thị trấn Đồng Đăng - Lạng Sơn đến TP Hà Nội.

Đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết, từ Hà Nội đi Bắc Giang có thể lưu thông theo quốc lộ 1 cũ. Ở phía Bắc: Hà Nội đi Lạng Sơn theo quốc lộ 3 cũ, quốc lộ 3 mới tới Thái Nguyên - quốc lộ 1B - Đồng Đăng; phía Nam đi Lạng Sơn theo quốc lộ 10, quốc lộ 18 - Quảng Ninh - quốc 279 - Lạng Sơn. Ngoài ra, tại các điểm cụ thể đều có các tuyến đường địa phương kết nối đi lên khu vực Lạng Sơn, Đồng Đăng.

05:55 26/02

Theo truyền thông quốc tế, ông Kim Jong Un có thể có mặt trên chuyến tàu đến nhà ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, trong sáng 26/2. Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau đó sẽ di chuyển về Hà Nội bằng ôtô. Gần 100 nhân viên an ninh bảo vệ ông Kim đã tới Hà Nội ngày hôm qua trên chuyến bay của Air Koryo.

05:53 26/02

Cô Lê Thị Bích Liên, người dân kinh doanh quanh ga Đồng Đăng cho biết: Từ ngày 24/2, hàng trăm phóng viên quốc tế đến khu vực ga Đồng Đăng tác nghiệp. "Từ khi thành lập nhà ga chưa bao giờ thấy đông phóng viên nước ngoài vậy. Người dân ở khu ga thị trấn Đồng Đăng ai cũng tự hào", cô Liên nói.

05:53 26/02

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đoàn đã có mặt trước ga Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Trường Phong

05:50 26/02

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã tạm dừng hoạt động tại ga Đồng Đăng trong 7 ngày (từ 24/2 đến 2/3). Đôi tàu ĐĐ 5/6 chạy tuyến Hà Nội - Đồng Đăng sẽ dừng tại ga Lạng Sơn. Riêng tàu khách liên vận quốc tế vẫn hoạt động bình thường.

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/doan-xe-cua-chu-tich-kim-jong-un-ve-den-khach-san-melia-1381779.tpo