Đoàn xe chở lính Mỹ rút khỏi Syria bị tấn công

Một đoàn xe chở lính Mỹ trên đường rút khỏi Syria bị nã đạn từ vùng lãnh thổ do lực lượng Quân đội quốc gia Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

Một đoàn xe chở lính Mỹ hướng về biên giới Syria với Iraq đã gặp phải sự tấn công từ các tay súng Syria nổi dậy thuộc lực lượng Quân đội quốc gia Syria (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, ở đông bắc Syria, đài RT (Nga) dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-11.

Vụ tấn công xảy ra ngày 3-11, lúc Mỹ đang trong quá trình rút quân khỏi khu vực theo lệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Binh sĩ và xe quân sự Mỹ trong một lần tuần tra chung với Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ và xe quân sự Mỹ trong một lần tuần tra chung với Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, đoàn xe chở lính Mỹ đang di chuyển trên xa lộ M4 - chạy song song theo biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trong vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát sau khi thực hiện chiến dịch Mùa xuân hòa bình tháng trước - thì gặp phải sự tấn công gần thị trấn Tell Tamer ở tỉnh al-Hasakah, đông bắc Syria.

“Như một phần của việc trao đổi thông tin nhằm giảm xung đột, chúng tôi nhận thông tin từ phía Mỹ rằng vào ngày 3-11 một đoàn xe chở quân nhân Mỹ bị nã đạn từ vùng lãnh thổ do lực lượng Quân đội quốc gia Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát” - RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Không có thương vong trong vụ việc này. Phía Mỹ chưa bình luận.

Binh sĩ và xe bọc thép Mỹ tại tỉnh Deir ez Zor (đông bắc Syria). Ảnh: TWITTER

Hiện lính Mỹ ở Syria vẫn chưa hoàn tất rút đi dù đã gần một tháng kể từ khi ông Trump ra lệnh rút 1.000 lính Mỹ ở đông bắc Syria sang Iraq (8-10). Các đoàn xe chở lính Mỹ vẫn đang tiến về Iraq, chẳng hạn đoàn xe gặp phải sự tấn công của FSA ngày 3-11.

Bên cạnh đó Mỹ còn tái triển khai một số lượng lính Mỹ đã rút đi trở lại tỉnh Deir ez Zor (đông bắc Syria) với lý do để bảo vệ các mỏ dầu khỏi bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cướp được.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/doan-xe-cho-linh-my-rut-khoi-syria-bi-tan-cong-867995.html