Đoàn xe cảnh sát Mexico bị phục kích, 13 người chết

Các cuộc tấn công vào cảnh sát Mexico thường xuyên diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang phải chống chọi với nhiều băng đảng ma túy và tổ chức tội phạm nguy hiểm.

13 người, gồm 8 cảnh sát và 5 nhà điều tra thiệt mạng sau khi bị phục kích ở khu Coatepec Harinas, 125 km về phía tây nam thủ đô Mexico City vào chiều 18/3, theo The Guardian.

Theo văn phòng tổng chưởng lý bang Mexico, vụ phục kích nổ ra khi đội cảnh sát và các nhà điều tra đang trên đường thực hiện nhiệm vụ “chống lại các băng đảng tội phạm”.

Lãnh đạo An ninh bang Mexico Rodrigo Martínez-Celis cho biết: “Đây là một sự sỉ nhục đối với chính phủ Mexico và chúng tôi dốc toàn lực đáp trả theo đúng quy định pháp luật”.

Bang Mexico, nơi sinh sống của hơn 15 triệu dân và còn là địa bàn hoạt động của nhiều băng đảng ma túy, tổ chức tội phạm nguy hiểm.

Theo một báo cáo từ chính quyền bang Mexico, có 26 băng nhóm tội phạm hoạt động trong khu vực này. Chúng tổ chức hàng loạt hoạt động phạm pháp như tống tiền, thao túng giá cả mọi thứ, từ thực phẩm đến vật liệu xây dựng.

Gây chú ý nhất là 2 băng đảng ma túy khét tiếng La Familia Michoacana và Jalisco New Generation Cartel. Trong đó, La Familia Michoacana được cho là băng đảng “bảo kê” địa bàn nơi xảy ra vụ tấn công.

Các cuộc tấn công vào cảnh sát trở nên rất phổ biến ở Mexico từ khi các băng đảng ma túy và tổ chức tội phạm hoạt động ngày càng lộng hành.

 Cảnh tượng chiếc xe cảnh sát bị băng nhóm tội phạm Mexico phục kích vào tháng 10/2019 khiến 14 cảnh sát tử vong. Ảnh: AP.

Cảnh tượng chiếc xe cảnh sát bị băng nhóm tội phạm Mexico phục kích vào tháng 10/2019 khiến 14 cảnh sát tử vong. Ảnh: AP.

Theo báo cáo của tổ chức chống tội phạm Causa en Común, chỉ tính riêng trong năm 2020, ít nhất 524 nhân viên cảnh sát Mexico bị giết hại. Ngoài ra, tình trạng thông đồng giữa các băng nhóm tội phạm và lực lượng cảnh sát nước này cũng trở nên khá phổ biến ở nhiều nơi.

Ông Falko Ernst, chuyên gia tổ chức quốc tế Crisis Group, giải thích: “Nếu các nhân viên cảnh sát không làm theo các yêu cầu của tội phạm, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Và do đó, họ đành chấp nhận cấu kết với các băng nhóm tội phạm”.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cam kết sẽ đảm bảo giải quyết vấn đề này theo cách thức ít đối đầu hơn. Tuy nhiên, năm 2019, ông thành lập một lực lượng cảnh sát quân sự với tên gọi Vệ binh Quốc gia, đặt dưới sự chỉ huy của lực lượng quân đội nước này.

Cường Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doan-xe-canh-sat-mexico-bi-phuc-kich-13-nguoi-chet-post1194844.html