Đoàn Vĩnh Long có HCV đầu tiên tại đại hội

Trong ngày 5-12, đã diễn ra 6 trận chung kết ở các nội dung thuộc môn Taekwondo. Tất cả các trận chung kết đều diễn ra quyết liệt và kịch tính. Tuy nhiên, trận chung kết ở hạng cân 49kg giữa VĐV từng giành HCV vô địch trẻ thế giới Hồ Thị Kim Ngân (đoàn An Giang) và Quán quân châu Á Trương Thị Kim Tuyền (đoàn Vĩnh Long) nhận được sự quan tâm từ cả khán giả, lẫn giới chuyên môn.

Do nằm ở hai nhánh đấu khác nhau, cả VĐV Hồ Thị Kim Ngân và Trương Thị Kim Tuyền đều không gặp khó khăn để vượt qua vòng bảng và vòng loại trực tiếp để đi thẳng tới trận chung kết. VĐV Kim Ngân với lợi thế về thể hình đã sử dụng các đòn đá tầm cao để áp chế đối thủ, nhưng đều bị VĐV Kim Tuyền hóa giải. Kết thúc hiệp đầu tiên, VĐV An Giang dẫn trước 1-0, nhưng lợi thế này không duy trì được lâu, khi Kim Tuyền có pha đá chẻ đẹp mắt vươn lên dẫn trước 3-1. Hai VĐV tiếp tục tranh tài kịch tính. VĐV Kim Tuyền đã có những pha trả đòn quyết liệt để lật ngược thế trận và giành chiến thắng với tỷ số 6-5.

Trận chung kết ở hạng cân 49kg môn Taekwondo giữa hai VĐV Hồ Thị Kim Ngân và Trương Thị Kim Tuyền.

Ở hiệp thi đấu thứ 3, những cú đòn chân của Kim Ngân không phát huy được hiệu quả. Tận dụng sơ hở của đối phương, Kim Tuyền có một pha áp sát và ra đòn cân bằng giữa hai bên 11-11. Trong 30 giây cuối trận đấu, tỷ số hòa 14-14. Ngay trong hiệp phụ đầu tiên, với kinh nghiệm thi đấu đối kháng, Kim Tuyền chỉ mất 5 giây để có cú đá chân sau ghi 3 điểm và giành chiến thắng. Chung cuộc, VĐV Kim Tuyền đã giành HCV ở nội dung 49kg nữ và đây là HCV đầu tiên của đoàn Vĩnh Long tại đại hội năm nay.

Trong ngày thi đấu môn Taekwondo, đoàn TP Hồ Chí Minh đang tạm dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCB. Tiếp đó là đoàn Hà Nội (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) và Quảng Nam (2 HCV).

Dự kiến, trong ngày 6-12, các nội dung quyền của môn Taekwondo tiếp tục khởi tranh.

* Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, môn Karate trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 đã chính thức khép lại. Trong những ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV đoàn Quân đội tiếp tục giành các HCV ở nội dung Kumite để đưa đoàn giành vị trí nhất toàn đoàn ở môn Karate. Đứng vị trí thứ nhì là đoàn Hà Nội và Đồng Tháp. Thứ ba là đoàn TP Hồ Chí Minh.

* Tính tới chiều 5-12, bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII không có thay đổi ở 3 vị trí dẫn đầu là đoàn Hà Nội (328 huy chương), TP Hồ Chí Minh (230 huy chương) và Quân đội (157 huy chương). Với nhiều môn thi thế mạnh đang tranh tài, Top 3 vị trí dẫn đầu đang dần bỏ xa các đơn vị còn lại trên bảng tổng sắp.

Bảng tổng sắp huy chương 10 đoàn dẫn đầu tại đại hội tính tới chiều 5-12.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doan-vinh-long-co-hcv-dau-tien-tai-dai-hoi-556308