Đoàn Việt Nam sớm vượt chỉ tiêu 'vàng' tại AIMAG 2017

Với HCV thứ 8 của kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm giành được chiều 24-9, đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu giành từ 5-7 HCV đại hội, đề ra trước ngày lên đường.

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 5 - năm 2017, diễn ra từ ngày 17 đến 27-9, tại Turkmenistan. Đoàn thể thao Việt Nam gồm 117 VĐV do ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn, tham dự 16 môn và đặt mục tiêu giành từ 5-7 HCV.

Tham gia tranh tài từ ngày 16-9, qua 8 ngày thi đấu chính thức của đại hội, đoàn Việt Nam đã chính thức vượt chỉ tiêu với tấm HCV thứ 8 đến vào chiều 24-9, do công của kỳ thủ Lê Quang Liêm tại nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân (cờ vua).

Chủ nhân của 8 HCV đoàn Việt Nam, tính tới 17h ngày 24-9

Trước đó, 7 HCV của đoàn đến từ các VĐV: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 200m hỗn hợp nữ), quyền biểu diễn đồng đội nữ môn taekwondo của nhóm Tuyết Vân - Lệ Kim - Tuyết Mai, Bùi Yến Ly (muay, đối kháng hạng 51kg nữ), Trịnh Thị Thanh Thúy (kurash, hạng trên 87kg nữ), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, hạng 62kg nam), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, hạng 56kg nam) và Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh, nhảy xa nam).

AIMAG 2017 là lần thứ 2 tích hợp các môn võ vào nội dung thi đấu (sau AIMAG 2013 tại Hàn Quốc) và được tính là kỳ thứ 5 của Đại hội thể thao trong nhà châu Á được tổ chức lần đầu năm 2005.

Tại AIMAG 2013, đoàn Việt Nam kết thúc với 8 HCV và xếp thứ 3 toàn đoàn, sau Trung Quốc (29 HCV) và Hàn Quốc (21 HCV).

Việt Nam hiện xếp thứ 8 trên bảng tổng sắp, hơn 5 HCV so với đoàn xếp cuối tốp 15

Tuy nhiên, đại hội 4 năm trước chỉ tổ chức 12 môn thi và trao 100 bộ huy chương. Còn AIMAG 2017, có tới 339 bộ huy chương/14 môn thi đấu, chưa kể ngoài 45 nước thành viên thể thao châu Á, lần đầu tiên có thêm 17 đoàn khác đến từ Châu Đại Dương, trong đó có 2 cường quốc Australia và New Zealand tham gia. Vì vậy, đoàn Việt Nam chỉ đặt mục tiêu xếp trong nhóm 10-15 quốc gia tốp đầu đại hội.

Đại hội còn 4 ngày nữa mới kết thúc, song gần như chắc chắn Việt Nam sẽ đạt chỉ tiêu thứ hạng bởi hiện đoàn đang xếp thứ 8 với 8 HCV, chưa kể có thể thêm nhiều HCV ở môn bơi, bi-a, cờ vua. Đoàn xếp hạng 15 là Ả Rập Xê Út mới chỉ có 3 HCV. Việc thủ nhà Turkmenistan "thâu tóm" huy chương (hiện giành tới 77 HCV, hơn đoàn xếp nhì là Iran tới 55 HCV) càng giúp đoàn Việt Nam có cơ sở lọt tốp 15 đại hội.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/doan-viet-nam-som-vuot-chi-tieu-vang-tai-aimag-2017/742478.antd