Đoàn Việt Nam hy vọng có vàng trong ngày đầu tiên tại SEA Games 30

Theo lịch thi đấu, ngày 1/12 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ ra quân ở 12 môn thi đấu, trong đó có các môn đáng chú ý như: Kurash, Arnis, Wushu, Cử tạ… Theo nhận định, nhiều khả năng TTVN sẽ có HCV trong ngày thi đấu đầu tiên ở các môn lĩnh ấn tiên phong này.

Trước đó, việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền vào chơi bán kết, đội tuyển bóng đá nam giữ vững vị trí nhất bảng và Bắn cung vừa giành 2 suất dự Olympic, đã khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên (VĐV).

"Thành tích của các VĐV trước ngày thi đấu chính thức đã khích lệ tinh thần thi đấu, tạo khí thế, động lực để các VĐV thi đấu tốt hơn tại SEA Games 30. Nhiều khả năng, TTVN sẽ có HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games", Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30 Trần Đức Phấn cho biết.

Sự chú ý được tập trung nơi tuyển U22 Việt Nam thi đấu với Indonesia. Ảnh: TTXVN

Sự chú ý được tập trung nơi tuyển U22 Việt Nam thi đấu với Indonesia. Ảnh: TTXVN

*Tâm điểm của ngày thi đấu 1/12 của đoàn TTVN chính là ở môn bóng đá nam, nơi U22 Việt Nam sẽ có trận quyết chiến với U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B. Với diễn biến của bảng đấu đến thời điểm này, kết quả ở trận đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến tấm vé vào bán kết.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 1/12 trên sân Rizal Memorial.

* Môn thể dục dụng cụ, niềm hy vọng vàng Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Văn Vĩ Lương, Đặng Nam xuất quân ở chung kết các nội dung đơn nam và toàn năng nam. Các phần thi đấu bắt đầu từ 14h.

Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền là niềm hy vọng mở hàng HCV cho TTVN ngay trong ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games 30. Ảnh: TT&VH

* Môn cử tạ diễn ra vào buổi chiều, từ 13h. Lực sĩ Vương Thị Huyền thi đấu hạng cân 45kg nữ. Đây là niềm hy vọng vàng của cử tạ Việt Nam và khả năng Huyền sẽ mang chiếc HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao nước nhà.

Lực sĩ Lại Gia Thành cũng sẽ thi đấu hạng cân 55kg nam. Trong lần đầu tham dự SEA Games, lực sĩ trẻ này cũng được kỳ vọng sẽ giành ngôi vô địch hạng cân này.

Hy vọng đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ có một ngày mở hàng HCV may mắn cho đoàn TTVN tại SEA Games lần này.

* Wushu có ngày ra quân ở các chung kết nội dung biểu diễn bao gồm Thái cực quyền nữ (võ sĩ Trần Thị Khánh Ly, Trần Thị Minh Huyền), Trường quyền nam (võ sĩ Trần Xuân Hiệp), Nam đao - Nam côn nam (võ sĩ Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh). Đây cũng là những niềm hy vọng vàng cho TTVN trong ngày thi đấu đầu tiên.

Trong buổi chiều các nội dung đối kháng diễn ra trận đấu loại. Các võ sĩ Nguyễn Thị Chinh gặp võ sĩ Myanmar nội dung đối kháng nữ 48kg. Võ sĩ Nguyễn Thị Trang gặp võ sĩ người Myanmar hạng cân 65kg nữ. Võ sĩ Đinh Văn Hương gặp võ sĩ người Indonesia hạng cân 52kg nam. Võ sĩ Bùi Trường Giang gặp võ sĩ Myanmar ở hạng cân 60kg nam. Võ sĩ Lê Tuấn Anh gặp võ sĩ Indonesia hạng cân 65kg nam.

* Tại khu liên hợp thể thao New Clark City, môn võ gậy Arnis diễn ra tới 8 nội dung bán kết và sau đó là các trận chung kết diễn ra trong ngày. Các nam võ sĩ Việt Nam tham dự các hạng cân dưới 55kg (võ sĩ Nguyễn Ngọc Đạt gặp võ sĩ Myanmar); hạng cân 55-60kg (võ sĩ Vũ Văn Kiên gặp võ sĩ Cambodia); hạng cân 60-65kg (võ sĩ Vũ Đức Hùng gặp võ sĩ nước chủ nhà); hạng cân trên 65kg (võ sĩ Phù Việt Thái gặp võ sĩ Myanmar).

Các nội dung dành cho nữ, hạng cân dưới 50 kg (võ sĩ Nguyễn Thị Hương gặp võ sĩ Myanmar); hạng cân 50-55kg (võ sĩ Vũ Thị Thanh Bình gặp võ sĩ Cambodia); hạng cân 55-60kg (võ sĩ Đào Thị Hồng Nhung gặp võ sĩ Myanmar); hạng cân trên 60kg (võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhi gặp võ sĩ Cambodia).

Kurash hy vọng sẽ mang tin vui về cho TTVN trong ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games. Ảnh: Minh Chiến

* Môn võ Kurash diễn ra vòng đấu loại các hạng cân trên và dưới 90kg nam, dưới 52kg, dưới 57kg, dưới 63kg nữ trong buổi chiều. Sau đấu loại là các trận chung kết. Các VĐV Việt Nam tham dự là Lê Đình Vũ, Hoàng Thị Tình, Đồng Thị Thu Hiền, Trần Thương, Nguyễn Thị Hường.

* Khiêu vũ thể thao diễn ra các nội dung chung kết. Trong đó, buổi sáng, cặp đôi VĐV Vũ Hoàng Anh Minh – hoa khôi Dancesport Nguyễn Trường Xuân thi đấu các nội dung Waltz, Foxtrot, Five Dance. Cặp VĐV Nguyễn Đức Hòa – Nguyễn Thị Hải Yến thi đấu các nội dung Tango, Viennese Waltz, Quickstep.

Vào buổi chiều, VĐV Lê Hữu Phước thi đấu nội dung Breaking Men. Cặp VĐV Nguyễn Đoàn Minh Trường – Nguyễn Trọng Nhã Uyên thi đấu các nội dung chung kết Samba, Jive, Five Dance. Cặp VĐV Nguyễn Trung Kiên – Phạm Hồng Anh thi đấu các nội dung Chachacha, Rumba, Pasodoble.

* Môn ba môn phối hợp Triathlon diễn ra chung kết các nội dung đơn nam (VĐV Lê Hoàng Vũ, Trần Văn Nhân) và đơn nữ (Phạm Thúy Vi, Nguyễn Thị Kim Tuyến).

* Bóng chuyền bãi biển diễn ra các cặp đấu vòng loại giữa các đội tuyển nam Việt Nam và Singapore, tuyển nữ Việt Nam và Philippines.

* Tại Manila, môn cầu lông diễn ra trận tứ kết đồng đội nữ giữa tuyển cầu lông Việt Nam và Indonesia. Các tay vợt Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Thị Khánh, Đinh Thị Phương Hồng, Trần Thị Phương Thúy, Phạm Như Thảo. Các trận đấu diễn ra từ 9h sáng.

* Bóng rổ 3x3 cũng diễn ra các trận đấu của tuyển nam nữ Việt Nam. Trong đó đội bóng rổ nam thi đấu 2 trận gặp Malaysia và Myanmar trong khuôn khổ bảng A. Đội bóng rổ nữ lần lượt gặp các đối thủ Indonesia, Myanmar và Philippines. Các trận đấu bắt đầu từ 10h20 đến 15h.

* Quần vợt có sự xuất quân của các niềm hy vọng vàng. Trong buổi sáng, các tay vợt Lý Hoàng Nam, Daniel Cao Nguyễn tham dự các trận đánh đơn nam, trong khi các tay vợt Fodor Csilla, Savanna Ly Nguyễn tham dự các trận đơn nữ vòng loại.

Trong buổi chiều, các tay vợt Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Savanna Ly Nguyễn, Đào Minh Trang thi đấu nội dung đôi nam nữ.

* Xe đạp đường trường có ngày thi đấu chung kết các nội dung nam, nữ. Các VĐV Đinh Thị Như Quỳnh, Cà Thị Thơm (nữ băng đồng); Đinh Văn Linh, Lê Quốc Vũ (nam băng đồng)

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/doan-viet-nam-hy-vong-co-vang-trong-ngay-dau-tien-tai-sea-games-30-20191130211734095.htm