Đoàn Việt Nam giành tổng cộng 40 huy chương tại Asian Para Games 2018

Ngày 13-10, Ðại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018 đã chính thức khép lại sau tám ngày thi đấu sôi nổi. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam kết thúc hành trình tại Indonesia với vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, giành được tổng cộng 40 huy chương các loại, bao gồm tám huy chương Vàng, tám huy chương Bạc và 24 huy chương Đồng.

Với ba HCV và ba kỷ lục đại hội, VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng góp công lớn vào thành tích chung của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2018. (Ảnh: VOV)

Trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng của đại hội hôm nay, các vận động viên Việt Nam đem về thêm ba tấm HCĐ ở hai môn bóng bàn và cầu lông. Cả hai HCĐ của đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam đều thuộc về nội dung đồng đội, nhờ công của Võ Quốc Hưng/Phạm Văn Hoàng (đồng đội nam hạng thương tật TT8) và bộ đôi Việt Thị Kim Vân/Nguyễn Thị Hoa Phượng (đồng đội nữ hạng thương tật TT8-10). HCĐ còn lại thuộc về VĐV cầu lông Trịnh Anh Tuấn ở nội dung đơn nam hạng thương tật SL3.

Như vậy, đoàn Việt Nam đã kết thúc Asian Para Games 2018 với vị trí thứ 12 trên tổng số 33 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á có huy chương ở đại hội lần này. Góp công lớn vào thành tích của đoàn Việt Nam phải kể bốn HCV của đội tuyển bơi lội, trong đó có cú “hat-trick vàng” của VĐV Võ Thanh Tùng. Ngoài ra, tay bơi số 1 của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam cũng lập nên ba kỷ lục mới tại kỳ Asian Para Games lần thứ 3 này. Hai đội tuyển cờ vua và cử tạ lần lượt góp hai HCV vào thành tích chung toàn đoàn.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam kết thúc hành trình Asian Para Games 2018 với vị trí thứ 12 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương. (Ảnh chụp màn hình)

Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương chung cuộc là đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc với 319 huy chương các loại, trong đó có 172 HCV, 88 HCB và 59 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp ở vị trí thứ 2 là đoàn thể thao người khuyết tật Hàn Quốc với 145 huy chương, gồm 53 HCV, 45 HCB và 47 HCĐ. Đoàn thể thao nước chủ nhà Indonesia cũng thi đấu rất thành công với vị trí thứ 5 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương, giành được 37 HCV, 47 HCB và 51 HCĐ, vượt xa so với chỉ tiêu 16 HCV.

Sau lễ bế mạc Asian Para Games 2018 tối 13-10, lá cờ Para Games đã được trao cho đại diện của thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, chủ nhà của kỳ Asian Para Games tiếp theo vào năm 2022.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37911202-doan-viet-nam-gianh-tong-cong-40-huy-chuong-tai-asian-para-games-2018.html