Đoàn Việt Nam giành được 98 HCV, vượt Thái Lan trên bảng xếp hạng

Ngày 10-12, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa khi mang về thêm 18 tấm huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Trong đó, các đô vật của Việt Nam đã giành được 7 tấm HCV, cùng với 6 HCV của các vận động viên điền kinh, 2 HCV ở môn kickboxing, 1 HCV môn bơi 10km, 1 HCV của đổi tuyển bóng ném bãi biển nam.

 Các đô vật của Việt Nam đã giành được 7 tấm Huy chương vàng trong ngày thi đấu 10-12.

Các đô vật của Việt Nam đã giành được 7 tấm Huy chương vàng trong ngày thi đấu 10-12.

Đặc biệt, trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam xuất sắc hạ đội tuyển U22 Indonesia 3-0, với cú đúp của Đoàn Văn Hậu, bàn còn lại của đội trưởng Hùng Dũng, qua đó giành tấm HCV môn bóng đá nam cho người hâm mộ Việt Nam sau bao năm chờ đợi.

Hoàng Đức đi bóng qua cầu thủ U22 Indonesia.

Khoảnh khắc Văn Hậu đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho trận chung kết.

Văn Hậu ăn mừng bàn thắng của mình.

Các cầu thủ với niềm vui vô địch SEA Games 30 môn bóng đá nam.

Đến 21 giờ 15 phút của ngày thi đấu thứ 10 ở SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 98 HCV, 85 HCB, 103 HCĐ, vượt qua Đoàn thể thao Thái Lan và vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Danh sách các VĐV giành huy chương ngày 10-12:

- Huy chương vàng:

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000m nữ)

Trần Tấn Triệu (bơi, 10km)

Nguyễn Văn Công (vật, 57kg vật tự do nam)

Cấn Tất Dự (vật, 70kg vật tự do nam)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật, 62kg nữ)

Kiều Thị Ly (vật, 55kg nữ)

Nguyễn Hữu Định (vật, 61kg vật tự do nam)

Nguyễn Xuân Định (vật, 65kg vật tự do nam)

Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400m rào nữ)

Hà Văn Hiếu (vật, 125kg vật tự do nam)

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000m chướng ngại vật nữ)

Đỗ Quốc Luật (điền kinh, 3.000m chướng ngại vật nam)

Nguyễn Xuân Phương (kickboxing, 57kg nam)

Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh, 4x400m nữ)

Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing, 51kg nam)

Quách Công Lịch, Lương Văn Thao, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng (điền kinh, 4x400m nam)

Bóng ném bãi biển nam

Bóng đá nam

- Huy chương bạc:

Phạm Thị Huệ (điền kinh, 5.000m nữ)

Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 10km)

Nguyễn Ngọc Tú (jujitsu, dưới 62kg nữ)

Quách Thị Lan (điền kinh, 400m rào nữ)

Đỗ Thế Kiên (billiards, pool 9 bóng cá nhân nam)

Nguyễn Trung Cường (điền kinh, 3.000m chướng ngại vật nam)

Bùi Văn Sự (điền kinh, 10 môn phối hợp)

- Huy chương đồng:

Esports, Dota 2

Hồng Phúc (esports, starcraft II)

Lê Duy Thành (jujitsu, dưới 94kg nam)

Lưu Minh Thiện (jujitsu, dưới 120kg nam)

Hoàng Mạnh Tùng (jujitsu, dưới 85kg nam)

Đào Hồng Sơn (jujitsu, dưới 56kg nam)

Bóng rổ nam

Quách Công Lịch (điền kinh, 400m rào nam)

Nguyễn Thế Hường (kickboxing, 63,5kg nam)

Lại Thị Nga (kickboxing, 55kg nữ)

HOÀNG LAN – TRỌNG HẢI (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/doan-viet-nam-gianh-duoc-98-hcv-vuot-thai-lan-tren-bang-xep-hang-604953