Đoàn Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng ở Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế

Với sự nỗ lực cao nhất của toàn đoàn, đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc, cao nhất sau 9 năm tham gia Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc.

Hình ảnh Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế.

Qua hai vòng thi tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tuyển chọn và thành lập đội tuyển gồm 6 em học sinh tiêu biểu, xuất sắc đến từ các lớp 10 chuyên Toán, Lý, Hóa thuộc trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam để tham dự Kỳ thi IJSO.

Sau đó, Đoàn Việt Nam đã tham dự Kỳ thi IJSO lần thứ 15 do Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Botswana phối hợp với Hiệp hội Khoa học Botswana tổ chức tại thủ đô Gaborone.

Với sự nỗ lực cao nhất của toàn đoàn, đội tuyển IJSO Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc, cao nhất sau 9 năm tham gia kỳ thi. Theo đó, đoàn Việt Nam cả 6/6 học sinh dự thi đều đạt giải, với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, cụ thể:

Em Nguyễn Mạnh Quân, em Vũ Quỳnh Chi, em Nguyễn Trần Mai Phương, em Nguyễn Lê Thảo Anh giành Huy chương Vàng; Em Trần Đình Quân và em Lã Triều Dương giành Huy chương Bạc.

Bên cạnh đó, em Nguyễn Mạnh Quân đạt giải cá nhân xuất sắc nhất trong bài thi lý thuyết. Nhóm thi gồm 3 em Nguyễn Lê Thảo Anh, Vũ Quỳnh Chi, Lã Triều Dương đạt Giải nhóm thi thực hành xuất sắc nhất với 1 Huy chương Vàng. Đối với Giải quốc gia xuất sắc nhất, đoàn Việt Nam giành 1 Huy chương Đồng.

Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế năm 2018 được tổ chức từ ngày 2/12 đến 10/12/2018, với sự tham gia của 276 thí sinh đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỳ thi thường niên này là một cuộc tranh tài mang tính quốc tế rất có uy tín và bổ ích được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo của các quốc gia dành cho các học sinh lứa tuổi 15.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/doan-viet-nam-gianh-4-huy-chuong-vang-o-ky-thi-khoa-hoc-tre-quoc-te.aspx