Đoàn Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên ở ASIAD 18

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ở ASIAD 18 với chiến thắng ở môn Rowing thuyền 4 nữ hạng nhẹ.

4 cô gái Phạm Thị Thảo, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền xuất sắc đánh bại những đối thủ rất mạnh đến từ Iran và Hàn Quốc để giành tấm HCV nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ. Thành tích của đội Việt Nam là 7 phút 01 giây 11, bỏ khá xa đội giành HCB là 7 phút 04 giây 38.

Đây là tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 2018, qua đó giải cơn khát vàng cho đoàn thể thao Việt Nam sau hàng loạt thất bại của những VĐV mạnh như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên hay đội Wushu, cử tạ.

Với tấm HCV này, Việt Nam vươn lên đứng thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương.

Kết quả thi đấu nội dung thuyền 4 hạng nhẹ.

4 VĐV giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. (Ảnh: Vnexpress)

Việc chiến thắng ở một môn thể thao Olympic như rowing cũng là thành công cực lớn cho thể thao Việt Nam. Trước khi lên đường sang Indonesia, ngành thể thao chỉ đặt mục tiêu có 1 HCV ở nội dung Olympic và 3-5 HCV trên bảng tổng sắp.

Năm 2016, Hồ Thị Lý- Tạ Thanh Huyền chính là cặp đôi thi đấu tại Olympic 2016.

(từ Jakarta, Indonesia)

Ngọc Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doan-viet-nam-co-huy-chuong-vang-dau-tien-o-asiad-18-d422012.html