Đoàn viên, thanh niên phải là tuyên truyền viên tích cực về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện chương trình số 16 CTr/ ĐTN ngày 12/02/2019 của Ban chấp hành Đoàn Bộ về Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Ngày 30/5, Ban thường vụ Đoàn Bộ phối hợp với Cục Việc làm, Vụ Bảo hiểm xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền 'Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với đoàn viên, thanh niên'.

Tới dự hội nghị có: Chủ tịch Công Đoàn Bộ LĐ-TB&XHĐào Ngọc Thịnh; Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang; Cục phó Cục Việc làm Lê Quang Trung; Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nguyễn Thanh Vân; Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cán bộ đoàn viên, thanh niên Bộ LĐ-TB&XH…

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ đoàn viên, thanh niên đã được nghe những chia sẻ của các đại biểu về các nội dung: Nhiệm vụ và giải pháp cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến năm 2030, tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và định hướng cải cách thời gian tới.

Nói về vai trò của thanh niên Bộ trong quá trình tham mưu xây dựng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Hữu Thọ cho biết, để góp phần tham mưu cho Bộ thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Đoàn Bộ mong muốn tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH, bao gồm tất cả các đoàn viên, thanh niên Bộ, nhất là các cán bộ đoàn các cấp cần hiểu đúng, đầy đủ nội dung của Nghị quyết số 28 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Từ đó trở thành những người tuyên truyền viên tích cực trước hết là đối với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè… để tạo sự đồng thuận trong quá trình cải cách.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Lê Quang Trung chia sẻ tại hội nghị.

Quán triệt tinh thần mọi điều chỉnh, cải cách chính sách trong thời gian tới đều hướng đến 3 mục đích tốt đep: Thứ nhất, làm cho ngày càng nhiều người dân được tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thứ hai, tăng cường tính chia sẻ, đặc biệt là giữa nhóm dân số giàu cho nhóm dân số nghèo, người có thu nhập cao cho người có thu nhập thấp để tạo lập một hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiệm thất nghiệp bền vững, lâu dài; thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới sự hài lòng của đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang chia sẻ tại hội nghị.

Tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan; có thể sinh hoạt trong nội bộ các cơ sở đoàn hoạc sinh hoạt chung giữa các cơ sở đoàn;

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nguyễn Hữu Thọ.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, cùng thực hiện các nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên cần xung kích trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đề ra các cải cách thủ tục hành chính; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp như: Tiếp công dân, trả lời thư, đơn, giải quyết khiếu nại…; tích cực trau rồi trình độ chuyên môn; mạnh dạn đăng ký các đề tài, đề án, chuyên đề giải quyết vấn đề lý luận trong quá trình cải cách; mạnh dạn tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn với góc nhìn sáng tạo, đổi mới của tuổi trẻ.

TUẤN ANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/doan-vien-thanh-nien-phai-la-tuyen-truyen-vien-tich-cuc-ve-cai-cach-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-d98481.html