Đoàn viên, thanh niên BĐBP các tỉnh ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' năm 2019

Trong các ngày từ 20 đến 25-4, đoàn viên, thanh niên BĐBP các tỉnh đã phối hợp với cán bộ, chính quyền, tổ chức Đoàn các địa phương tổ chức ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị làm vệ sinh dọc tuyến biển xã Cát Khánh. Ảnh: Quốc Cường

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị làm vệ sinh dọc tuyến biển xã Cát Khánh. Ảnh: Quốc Cường

* Ngày 25-4, tại Đồn Biên phòng Cát Khánh, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định tổ chức Lễ Phát động Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019. Tham gia lễ phát động có hơn 150 Đoàn viên, Thanh niên, Đồn Biên phòng Cát Khánh, Đại đội Huấn luyện-Cơ động, Hội phụ nữ, xã đoàn Cát Khánh, học sinh Trường THPT Ngô Lê Tân và quần chúng nhân dân xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Tại Lễ phát động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao 10 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hội viên phụ nữ, ngư dân gặp khó khăn, tích cực tham gia tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trên địa bàn khu vực biên giới biển của huyện; và nhận đỡ đầu em Nguyễn Văn Thi, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Cát Thành theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Ngay sau lễ phát động, hơn 150 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã nhanh chóng chia làm nhiều nhóm, tập trung triển khai nhặt rác và làm vệ sinh dọc các tuyến biển xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền ý thức về việc gìn giữ môi trường biển sáng-xanh-sạch-đẹp. Góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng trong nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên, khách du lịch và cộng đồng trong việc chung tay hành động vì môi trường biển đảo không có rác thải.

* Sáng 21-4, tại bãi biển thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), Đoàn Thanh niên BĐBP Nam Định phối hợp với huyện Đoàn Giao Thủy, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức Đoàn của các trường trên địa bàn, tổ chức lễ ra quân chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm 2019 với sự tham gia của 1.200 đoàn viên, thanh niên.

Trên 1.000 đoàn viên thanh niên các đơn vị BĐBP Nam Định và các tổ chức đoàn địa phương tham gia lễ ra quân thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm 2019. Ảnh: Hữu Hệ

Sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên các đơn vị và người dân đã nhanh chóng tỏa ra kín bãi biển để thu gom rác thải. Đây là bãi biển nằm ngay cạnh cửa Hà Lạn - cửa sông đổ ra biển, nên khu vực bãi biển thị trấn Quất Lâm là một trong những túi rác ở khu vực này. Lượng rác thải rất nhiều, có nơi kín cả bãi biển. Sau hơn 2 giờ, các lực lượng đã thu gom được hơn 3 tấn rác thải và làm sạch 2 km bãi biển.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị BĐBP và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương trong tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, nhất là trong việc phối hợp triển khai thực hiện tốt chiến dịch “Hãy làm sạch biển” trên địa bàn. Để đưa hoạt động này vào chiều sâu, hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp chính quyền, các đơn vị BĐBP cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, để nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, đồng thời đưa hoạt động trở thành việc làm thường xuyên hàng tháng và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia…

* Sáng 21-4, tại bãi biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên BĐBP Thanh Hóa phối hợp với huyện đoàn Tĩnh Gia phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và gần 700 đoàn viên, thanh niên của các xã trên địa bàn huyện tham gia.

Hàng trăm bao tải rác được các lực lượng thu gom đem đi tiêu hủy tập trung. Ảnh: Xuân Thủy

Trong ngày đầu ra quân làm sạch biển, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh, thu gom được hàng trăm bao tải rác, làm sạch 1.800m bờ biển xã Hải Hòa. Đây là chiến dịch ý nghĩa, là hành động của tuổi trẻ BĐBP Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia hướng về biển, tham gia bảo vệ môi trường góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp khu du lịch biển xã Hải Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Phú Yên tham gia dọn vệ sinh bãi biển. Ảnh: Xuân Điền

* Thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và hưởng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), sáng 22-4, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ BĐBP Phú Yên; Thành đoàn Tuy Hòa; Trường THPT Duy Tân TP Tuy Hòa, đã dự Lễ phát động chiến dịch "Hãy làm sạch biển" và ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2019.

Với khẩu hiệu "Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội", ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh cùng đoàn viên, thanh niên đã tham gia tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa xả ra môi trường.

* Trước đó, ngày 20-4, tại bãi biển khu 1 Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Đồn Biên phòng Đồ Sơn, BĐBP TP Hải Phòng phối hợp với Hải đoàn 38 BĐBP và các cơ quan, đơn vị kết nghĩa tổ chức phát động chiến dịch ra quân "Hãy làm sạch biển" năm 2019.

Các chiến sĩ Trung đoàn 50 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Hải phòng tham gia thu gom rác làm sạch bãi biển. Ảnh: Quang Vinh

Sau Lễ phát động, gần 200 đoàn viên, thanh niên thuộc BĐBP Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn quận Đồ Sơn đã tiến hành thu gom rác thải, dọn vệ sinh làm sạch bãi biển khu 1, Đồ Sơn.

Thượng tá Nguyễn Trung Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP Hải Phòng cho biết: Quận Đồ Sơn là điểm du lịch quan trọng của TP Hải Phòng, trong nhiều năm qua, thực hiện Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, Đồn Biên phòng Đồ Sơn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp tích cực tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh ra quân làm sạch môi trường biển, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của quận Đồ Sơn.

*Cùng ngày, tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thái Bình; chính quyền xã Thái Đô; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình; đoàn viên, thanh niên và học sinh các xã ven biển đã tham gia hưởng ứng Chiến dịch "Tiêu độc khử trùng, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và thu gom rác thải nhựa ven biển".

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP và đoàn viên, thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình tham gia dọn chất thải nhựa trên đê biển xã Thái Đô, huyện Thái Thụy. Ảnh: Hợp Khánh

Tại lễ phát động, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã được nghe thông báo về tình trạng dịch tả lợn châu Phi hiện nay, và những tác hại về chất thải nhựa đang bị lạm dụng gây ô nhiễm môi trường; đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang hành động để giữ môi trường trong sạch.

Ngay sau buổi lễ, đã có trên 300 cán bộ đại diện cho chính quyền, đoàn thể của tỉnh, huyện và nhân dân, BĐBP tỉnh đã tham gia thu gom, phân loại rác thải dọc bãi biển các điểm gồm dọn vệ sinh môi trường các khu dân cư tránh để dịch bệnh lây lan, thu gom rác thải nhựa trên tuyến đê biển xã Thái Đô và tuyến ra khu du lịch sinh thái Cồn Đen, huyện Thái Thụy. Sau thời gian ra quân, hàng trăm kg rác thải nhựa đã được các đơn vị đã được tập kết về đúng nơi quy định để xử lý.

* Sáng 20-4, tại Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam đã tổ chức Lễ phát động và ra quân thực hiện chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2019 và học tập tấm gương dũng cảm cứu người của Trung úy Quách Văn Tình.

Các đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh tại bãi biển Cửa Đại. Ảnh: Huỳnh Chín

Tham gia lễ phát động có lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo TP Hội An; hơn 300 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh; đoàn viên, thanh niên, các em học sinh và bà con nhân dân trên địa bàn TP Hội An cùng đơn vị đồng hành là Văn phòng Tổng đại lý AIA Quảng Nam.

Để Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019 được hưởng ứng và triển khai thường xuyên trên địa bàn TP Hội An, tại lễ phát động, Đồn Biên phòng Cửa Đại, chính quyền phường Cửa Đại và phường Cẩm An đã ký cam kết thực hiện Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường năm 2019.

Dịp này, Ban Tổ chức dành tặng 5 suất quà cho ngư dân tham gia Tổ đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển, đảo và 5 suất quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 6 xe đạp cho 6 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại huyện Duy Xuyên và TP Hội An.

Ngay sau chương trình phát động, hơn 300 bạn trẻ của lực lượng BĐBP và các cơ sở đoàn của TP Hội An, huyện Duy Xuyên cùng tham gia dọn sạch rác tại bãi biển Cửa Đại với chiều dài gần 300m. Số lượng rác thải được dọn trên bờ biển được tập kết tại vị trí phù hợp để tiêu hủy, đảm bảo giữ vệ sinh môi trường biển xanh-sạch-đẹp.

Dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trung úy Quách Văn Tình, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Điện Dương, Đồn Biên phòng Cửa Đại vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 em học sinh bị nạn khi tắm biển tại bãi biển Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

PV-CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doan-vien-thanh-nien-bdbp-cac-tinh-ra-quan-chien-dich-hay-lam-sach-bien-nam-2019/