Đoàn viên Nghệ An sinh hoạt toàn Đoàn tháng Ba

Ngày 18/3, Tỉnh đoàn tổ chức Kỳ sinh hoạt toàn Đoàn đối với các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh với nhiều hình thức sôi nổi, chất lượng.

Hơn 1.300 học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 4 tham gia kỳ sinh hoạt toàn Đoàn. Ảnh: Hoài Thu

Tại các địa phương, ngoài tổ chức Đoàn thanh niên còn có đại diện lãnh đạo địa phương cùng tham dự, chỉ đạo cùng các cơ sở Đoàn thực hiện tốt kỳ sinh hoạt chi đoàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn dự sinh hoạt toàn Đoàn tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4, tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu và xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh trao thẻ đoàn viên cho học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 4. Ảnh: Hoài Thu

Tại kỳ sinh hoạt toàn Đoàn của Trường THPT Quỳnh Lưu 4, với sự tham gia của hơn 1.300 học sinh, Đoàn trường đã giới thiệu 9 đoàn viên ưu tú đã hoàn thành tốt lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho chi bộ trường tiếp tục bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng; kết nạp 30 đoàn viên mới và tổ chức hát múa tập thể của hơn 500 học sinh.

Tại xã Quỳnh Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh và đoàn viên, thanh niên xã Quỳnh Châu đã giao lưu, trao đổi nhiều nội dung tại buổi sinh hoạt.

Trong đó đoàn viên, thanh niên bày tỏ nhiều ý kiến về thể hiện những tâm tư, nguyện vọng của của tuổi trẻ như: cập nhật các kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống xâm hại tình dục nữ; hỗ trợ khởi nghiệp; củng cố rèn luyện đạo đức cho đoàn viên, thanh niên; những khó khăn của đoàn viên khối nông thôn trong tham gia sinh hoạt chi đoàn...

Tiếp đó, đoàn đến thăm, động viên các đoàn viên, thanh niên đang tổ chức điểm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu.

Thị đoàn Hoàng Mai tổ chức ra quân vệ sinh môi trường dọc sông Hoàng Mai và bãi biển Quỳnh Phương với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên đến từ 28 cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia. Ảnh: Bích Hường

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh và đoàn công tác dự sinh hoạt toàn Đoàn tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Tại đây, đoàn viên, thanh niên xã Diễn Lâm đã ôn lại lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức thi hái hoa dân chủ tìm hiểu truyền thống Đoàn và Nghị quyết Đại hội Đoàn, các trò chơi và ca hát tập thể vui nhộn, ý nghĩa, góp phần gắn kết và cổ vũ phong trào Đoàn, nâng chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

Cũng tại xã Diễn Lâm, đoàn công tác Tỉnh đoàn và Đoàn xã Diễn Lâm đã thực hiện bàn giao công trình thanh niên cấp huyện là 1 sân bóng chuyền cho Chi đoàn xóm Hùng Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Chu Đức Thái sinh hoạt với đoàn viên xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Đình Đức

Cùng ngày, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các ban cũng về dự sinh hoạt toàn Đoàn của các địa phương trên toàn tỉnh.

Các Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Chu Đức Thái dự sinh hoạt tại các chi đoàn huyện Quế Phong, Quỳ Hợp; Nguyễn Thị Thơm dự sinh hoạt tại thị trấn Lạt và xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ; Nguyễn Xuân Tiệp dự sinh hoạt tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn và một số chi đoàn của huyện Tương Dương, Con Cuông; Lê Văn Lương dự sinh hoạt tại huyện Nam Đàn, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Tiệp động viên đoàn viên, thanh niên huyện Tương Dương tham gia Ngày Chủ nhật xanh.

Ngoài ra, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng tham dự cổ vũ tinh thần tại một số địa phương trong hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh./.

Hoài Thu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doan-vien-nghe-an-sinh-hoat-toan-doan-thang-ba-187357.html