Đoàn viên Học viện Quân y thao luyện kỹ năng khám bệnh

Sáng 29/8, Học viện Quân y tổ chức Hội thao Kỹ năng y khoa năm 2020 dành cho học viên, sinh viên đào tạo bậc đại học, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng khám bệnh trong học tập các môn lâm sàng.

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thao

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thao

Đội thi Xung kích (Hệ 3) thực hiện thao tác gõ khám bụng cho bệnh nhân tại hội thao

Tham gia hội thao có 7 đội thi mang tên Đất nước; Hạnh phúc; Sao vàng; Đoàn kết; Phản ứng nhanh; Xung kích; Hoài bão đến từ các Hệ 2, 3, 4, 5 của Học viện Quân y. Đây là các đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn qua hội thao cấp cơ sở.

Tại vòng 1 của hội thao, 7 đội thi phải thể hiện kỹ năng giao tiếp, hỏi bệnh và khám bệnh, đồng thời trả lời 2 câu hỏi phụ liên quan đến tình huống lâm sàng và kĩ thuật khám của đội. 4 đội chơi có số điểm cao nhất vòng 1 tiếp tục tranh tài ở vòng 2 (Kỹ năng phân tích xét nghiệm), với 5 câu hỏi về phân tích xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và 5 câu hỏi về phân tích chuẩn đoán hình ảnh.

Tới dự và động viên, cổ vũ tuổi trẻ Học viện Quân y tham gia hội thao có Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện; Đại tá, PGS.TS Nghiêm Đức Thuận, Phó Chính ủy Học viện; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội cùng hàng trăm giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường…

Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, Trưởng ban tổ chức hội thao cho biết: Thông qua hoạt động này, đã khẳng định lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của các thầy cô giáo đối với học viên, sinh viên, đồng thời cho thấy sự cố gắng vươn lên trong học tập của tuổi trẻ nhà trường.

“Để thực hiện tốt các thao tác, kỹ năng thực hành lâm sàng đòi hỏi mỗi học viên, sinh viên phải tích cực, cố gắng học tập nhiều hơn nữa. Đặc biệt là phải biết gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người thầy thuốc trong chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân”, đại tá Doãn Văn Mậu nói.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Phản ứng nhanh; đội Hoài bão đạt giải Nhì; giải Ba thuộc về hai đội Hạnh phúc và Đoàn kết.

Nữ học viên Học viện Quân y chăm chú theo dõi cuộc thi

Học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia đang theo học tại Học viện Quân y tới cổ vũ cho các đội tham gia hội thao

Học viên Quân đội nhân dân Lào đang theo học tại Học viện Quân y

ĐVTN Học viện Quân y tham gia hội thao

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/doan-vien-hoc-vien-quan-y-thao-luyen-ky-nang-kham-benh-1713401.tpo