Đoàn Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc thăm và làm việc tại Quảng Trị

Ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi tiếp đoàn Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc do ông Fernando Gonzalez Llort, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính cho biết: Khi nhắc đến đất nước Cu Ba, người dân Quảng Trị luôn nhớ đến chuyến thăm của vị lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên đến Quảng Trị sau giải phóng với câu nói nổi tiếng "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Và cũng vì lẽ đó, tháng 9/2013, tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Fidel Castro đến thăm Quảng Trị.

Hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro bất chấp mọi nguy hiểm, khó khăn đến thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ giải phóng miền Nam và giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng tại vùng giải phóng Quảng Trị đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết anh em gắn bó, thủy chung cùng chung mục đích, lý tưởng cao đẹp chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới của hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Quang cảnh buổi tiếp

Sắp tới kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro đến Quảng Trị, người Việt Nam nói chung và người Quảng Trị nói riêng đều dành tình cảm tốt đẹp cho vị lãnh tụ đáng kính.

Thay mặt chính quyền và nhân dân Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ của nhân dân Cuba với nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh và trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Fernando Gonzalez Llort, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc đã chia sẻ một số thông tin về chuyến thăm Cu Ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm là sự khẳng định mối quan hệ đặc biệt và tình hữu nghị của hai đất nước. Ông Fernando Gonzalez Llort gửi lời cám ơn đến các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ đoàn hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị tại Quảng Trị, nơi mà Chủ tịch Fidel Castro, nguyên thủ đầu tiên trên thế giới đến thăm sau khi chiến tranh kết thúc ở Việt Nam, đồng thời cám ơn Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị đã giành tình cảm tốt đẹp cho vị lãnh tụ đáng kính của đất nước Cu Ba. Ông Fernando Gonzalez Llort tin tưởng, hai nước Việt Nam- Cuba sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển bền vững trong tương lai.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/doan-vien-cu-ba-huu-nghi-voi-cac-dan-toc-tham-va-lam-viec-tai-quang-tri-1251906.html